Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Công an phường Nam Thanh (thành phố Điện Biên Phủ) phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Huy Cử. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 15/9, lực lượng Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Huy Cử (sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).

Trước đó, vào tháng 8/2021, Nguyễn Huy Cử sử dụng chứng minh nhân dân giả tên là Nguyễn Gia Huy, hứa sẽ xin cho con của chị L.T.D (trú tại xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ) vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân với số tiền 380 triệu đồng. Sau đó, đối tượng Cử bảo chị L.T.D đưa trước 50 triệu đồng để làm thủ tục ban đầu, số còn lại khi nào xong việc thì đưa nốt. Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi nhưng không thấy con mình được đi học tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân như Cử đã hứa, chị D phát hiện mình bị lừa nên đã tới cơ quan Công an trình báo.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan Công an đã xác minh, điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo trên và xác định đối tượng Nguyễn Huy Cử đã có 2 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Điện Biên đã lập tức bắt giữ và đưa đối tượng về cơ quan để đấu tranh làm rõ.

Công an tỉnh khuyến cáo, hành vi lừa đảo, xin việc, xin học, làm "sổ đỏ" để chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn không mới và đã xuất hiện nhiều trên địa bàn tỉnh. Bởi vậy, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh tiền mất tật mang.

Xuân Tư - Nông Tuấn (TTXVN)
Truy tố hai đối tượng lừa đảo đưa người xuất khẩu lao động
Truy tố hai đối tượng lừa đảo đưa người xuất khẩu lao động

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can: Lại Thị Vân (sinh năm 1980, trú tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), Phạm Bá Trạc (sinh năm 1959, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015. Hai bị can bị Viện Kiểm sát cáo buộc về hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động sang Australia, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của 97 bị hại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN