Bắt gần 3 tạ nội tạng thối tuồn vào Hà Nội

Ngày 13/2, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ xe khách vận chuyển gần 3 tạ nội tạng động vật đã phân hủy, bốc mùi hôi thối từ ngoại tỉnh vào Hà Nội tại khu vực đường trên cao vành đai 3 xuống nút giao thông Big C, quận Thanh Xuân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 11 giờ cùng ngày tại đường trên cao vành đai 3 xuống nút giao thông Big C, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 7, Công an thành phố Hà Nội, do Đại úy Lê Trần Hoàng làm Tổ trưởng phát hiện xe khách chạy hợp đồng loại 43 chỗ ngồi BKS 17B-002.33 của Công ty TNHH vận tải và thương mại Văn Thưởng (tỉnh Thái Bình) có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Khi yêu cầu tài xế xe khách là Lê Hữu Tuấn (sinh năm 1984, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) mở cốp xe kiểm tra thì phát hiện có 7 thùng xốp được đóng gói cẩn thận, kiểm tra trong các thùng xốp là nội tạng đã phân hủy, bốc mùi hôi thối. Tổng trọng lượng số nội tạng khoảng 3 tạ.

Tại chốt kiểm tra, tài xế Lê Hữu Tuấn trình bày, 7 thùng xốp trên do 1 hành khách vẫy xe dọc đường gửi từ Thái Bình lên giao cho một người ở quận Bắc Từ Liêm nhưng liên lạc qua điện thoại thì hiện người này tắt máy.

Đại úy Lê Trần Hoàng cho biết: Thời điểm kiểm tra, trên xe khách 17B-002.33 chỉ có 10 hành khách, thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện vi phạm. Sau đó, Đội Cảnh sát giao thông số 7 đã thông báo Cảnh sát Môi trường và Đội Quản lý thị trường số 12 quận Thanh Xuân phối hợp làm thủ tục bàn giao xử lý theo qui định.


Hiện sự việc đang tiếp tục được xử lý.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Thanh Hóa thu giữ gần 300 kg nội tạng động vật bốc mùi hôi thối
Thanh Hóa thu giữ gần 300 kg nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Tại thời điểm kiểm tra, hàng chục lao động của cơ sở kinh doanh đang sơ chế gần 300 kg nội tạng động vật gồm lòng, dạ dày lợn, bò đã bốc mùi hôi thối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN