Bắt đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian

Chiều 27/11, Công an quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Công Doanh, sinh năm 1963, ở đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Doanh là đối tượng chuyên tiêu thụ xe máy gian ở Hải Phòng bằng phương thức thông báo cho người mất xe đến trả tiền chuộc để nhận lại xe. Nếu chủ xe không chuộc, bọn chúng làm giả hồ sơ xe để tiêu thụ và lưu hành.

Doanh đã sa lưới công an khi hắn đang định tiêu thụ chiếc xe Honda SH biển kiểm soát 15B1-388.88 mà đồng bọn vừa trộm cắp được của ông Nguyễn Văn Quyết, ở đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Trước đó, tối 18/11, ông Nguyễn Văn Quyết đi xe đến nhà bạn ở phố Cát Dài chơi. Vừa vào nhà bạn được ba phút, ông Quyết quay ra và phát hiện chiếc xe trị giá 130 triệu đồng được khóa kỹ càng đã bị kẻ gian lấy mất.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Lê Chân đã truy tìm và phát hiện chiếc xe đang ở nhà Doanh. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Doanh, công an còn thu giữ một xe máy Honda Spacy biển kiểm soát 30F7-6195 cùng giấy tờ nghi vấn. Qua xác minh, chiếc xe trên của anh Lê Hà, ở phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Đống Đa (Hà Nội) bị mất trộm tối 13/11 đang được Doanh tìm khách tiêu thụ.


Công an quận Lê Chân đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.


Đoàn Minh Huệ
Bắt 4 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe gian
Bắt 4 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe gian

Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra tại phường Đông Hưng Thuận, phường Tân Chánh Hiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN