Bắt bốn đối tượng cướp tàu chở hàng trên biển Vân Đồn

Sau một thời gian điều tra, ngày 19/12, Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội; Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và Công an TP Móng Cái bắt được 4 tên cướp tàu chở hàng trên vùng biển Vân Đồn vào đêm 21/11.
 
Trước đó, vào ngày 22/11, Công an huyện Vân Đồn nhận được điện báo của anh Bùi Văn Thành, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng về việc mình bị cướp tàu tại khu vực biển xã Đông Xá, huyện Vân Đồn.
 
Bọn cướp đã đưa anh Thành cùng 2 người đi trên tàu đến đảo Sậu thuộc xã Vạn Yên rồi bỏ các anh tại đó. Công an huyện Vân Đồn khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến khu vực biển Vạn Yên và đón được anh Thành đang bị thương cùng 2 thủy thủ về bệnh viện cấp cứu. Sau khi hồi sức, 3 thủy thủ cho biết: Ngày 21/11, anh Bùi Văn Liêm, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng là em họ anh Thành ra Móng Cái mua lại chiếc tàu BV-0.991, trọng tải 150 tấn với giá 475 triệu đồng.
 
Anh Liêm giao tàu cho anh Thành, Anh và Nam đánh tàu về Hải Phòng. Trên đường đi, khoảng 23h30', thuyền đang chạy ở vùng biển Đông Xá thì bị chết máy phải neo đậu để sửa. Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng tàu chạy tới gần nên tưởng có người đến giúp đỡ. Ai ngờ 8 người đàn ông bịt mặt, cầm súng và kiếm đi trên 2 chiếc xuồng máy áp vào mạn khống chế và cướp của các anh 7.300.000 đồng, cùng 2 điện thoại di động và chiếc tàu trên.
 
Quá trình khống chế một đối tượng trong nhóm cướp đã dùng kiếm chém anh Thành vào tay làm anh bị thương. Sau đó chúng dùng xuồng máy chở cả 3 nạn nhân vào đảo Sậu rồi bỏ ở đó. Chúng sửa được tàu BV-0.991 và lái tàu bỏ trốn.
 
Quá trình xác minh, điều tra, Công an huyện Vân Đồn đã thu giữ được chiếc tàu BV-0.991 mà nhóm cướp để tại khu vực biển Vũng Bầu, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. Sau một thời gian xác minh, truy tìm dấu vết của bọn cướp, trong 2 ngày 18 và 19/12, các trinh sát ở Đội Trọng án phối hợp với Công an TP Hà Nội, Hải Phòng bắt được 4 đối tượng trong vụ cướp nói trên.
 
Chúng là Nguyễn Văn Trường, 33 tuổi, trú tại phường Vạn Ninh, TP Móng Cái; Vũ Thị Huyền, 41 tuổi, trú tại khu Vĩnh Tuy 2, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều là đối tượng chủ mưu trong vụ cướp tàu; Đỗ Văn Thái và Nguyễn Tiến Dũng đều trú tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái. Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra mở rộng.
 
 
Theo cand
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN