Bắt 4 đối tượng tổ chức đánh bạc gần biên giới với Campuchia

Ngày 10/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông cho biết: Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông vừa triệt phá, bắt giữ 4 đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại một địa điểm thuộc khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc địa phận xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang. Ảnh: TTXVN phát

Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 9/1, nhận được tin báo có một số đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại nhà bà Phạm Thị Út, trú tại bon Đăk Huýt, xã Quảng Trực, Tổ công tác Đội đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lực lượng bắt giữ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ ít phút sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Vũ Xuân Điểm (sinh năm 1956); Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1965) cùng trú tại Bon Bu Prăng 1, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức; Bùi Trọng Khi (sinh năm 1974), Trần Văn Minh (sinh năm 1981) cùng trú tại Bon Đăk Huýt, xã Quảng Trực đang tổ chức đánh bạc.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ hơn 8 triệu đồng, 2 bộ bài, 3 điện thoại di động. Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hưng Thịnh (TTXVN)
Bắt giữ đối tượng truy nã về hành vi 'tổ chức đánh bạc'
Bắt giữ đối tượng truy nã về hành vi 'tổ chức đánh bạc'

Ngày 28/11, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã Trịnh Văn Hải, sinh năm 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, về hành vi “tổ chức đánh bạc” cho công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN