Bắt 250kg pháo tại cửa khẩu Cha Lo

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển gần 250kg pháo lậu qua biên giới, số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ảnh minh họa. Nguồn: Nguyễn Thắng - TTXVN


Trạm kiểm soát biên phòng, đồn biên phòng Cha Lo phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo kiểm soát nhập cảnh ngày 16/1 phát hiện xe ôtô tải BKS 37C-01727 do Phan Trọng Mùi (SN 1990, trú tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có dấu hiệu khả nghi.

Qua tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng thấy phía trước thùng xe có một ngăn làm bằng tôn, kích thước khoảng 2,5 mét, được che giấu kín đáo; trong đó có 234,5kg pháo các loại và 47 thanh gỗ hương có khối lượng gần 0,5m3 không có giấy tờ hợp lệ.

Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện, lái xe Phan Trọng Mùi khai nhận mua số pháo trên ở tỉnh Khăm Muộn (Lào) về Việt Nam tiêu thụ. Để tránh bị phát hiện, đối tượng cho pháo vào ngăn chế thêm phía trước xe và phủ lên phía trên những thỏi than, chờ thời cơ thuận lợi để vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo quyết định khởi tố đối tượng với tội danh vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới theo điều 154 Bộ luật Hình sự.
 

Nguyễn Đức Thọ
Bắt vụ vận chuyển pháo nổ trái phép trên xe khách

Một hành khách đi trên xe ô tô tuyến Hạ Long – Hà Nội vận chuyển pháo nổ trái phép đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ vào sáng 18/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN