Bắt vụ vận chuyển pháo nổ trái phép trên xe khách

Một hành khách đi trên xe ô tô tuyến Hạ Long – Hà Nội vận chuyển pháo nổ trái phép đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ vào sáng 18/9.

Sự việc được phát hiện vào lúc 5 giờ ngày 18/09, tại Km 107 quốc lộ 18, thuộc địa phận phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, khi Đội tuần tra kiểm soát giao thông trung tâm (Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 14B - 001.50 do Đỗ Thanh Tâm (sinh năm 1982, trú tại Vũ Xá, Kim Động, Hưng Yên) điều khiển đi hướng Hạ Long – Hà Nội.

Lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của hành khách mang tên Bùi Văn Linh (sinh năm 1990, trú tại Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam) có 10 bánh pháo nổ (trọng lượng 20 kg). Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an thành phố Hạ Long điều tra, xử lý.

Trước đó, đêm 12/9, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng Ninh) cũng phối hợp với Công an thành phố Móng Cái bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển lậu hơn 60 kg pháo các loại từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng Nguyễn Văn An đã bỏ chạy, đối tượng còn lại là Nguyễn Mạnh Tường (trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị bắt cùng tang vật gồm: 2 bao dứa chứa 20 hộp pháo hoa giàn, tổng trọng lượng là 32 kg. Bên cạnh 2 bao dứa là một va ly màu đen chứa 10 bánh nghi là pháo nổ dạng bánh và một va ly màu nâu có chứa 50 quả nghi là pháo hoa nổ hình cầu. Theo lời khai của Nguyễn Mạnh Trường, số pháo trên được mua từ Trung Quốc vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời.


Văn Đức
Bắt xe tải chở 1 tấn pháo sáng Trung Quốc
Bắt xe tải chở 1 tấn pháo sáng Trung Quốc

Một vụ vận chuyển trái phép gần 1 tấn pháo sáng có xuất xứ Trung Quốc đã bị lực lượng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ vào ngày 10/9 tại khu vực ga Giáp Bát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN