Bắc Giang: Tiêu huỷ 400 kg cây thuốc phiện trồng ở các hộ dân

Ngày 30/5, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Đại tá Phạm Văn Minh cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành tiêu huỷ 400 kg cây thuốc phiện được phát hiện trong ở các hộ dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

Theo Đại tá Phạm Văn Minh, triển khai kế hoạch tổ chức tổng rà soát, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn tình trạng trồng cây có chất ma tuý trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an đã phát hiện 10 hộ dân ở 4 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lạng Giang, Yên Thế trồng cây thuốc phiện với diện tích 320m2, chủ yếu trồng phân tán ở trong vườn gần nhà ở của các hộ dân với số lượng từ vài chục đến vài trăm cây.

 

Cụ thể, huyện Lục Ngạn có 6 hộ ở 4 xã (Tân Lập 2, Tân Quang 2, Đèo Gia 1, Kiên Thành 1); huyện Sơn Động có 2 hộ ở 2 xã (Dương Hưu 1, Cẩm Đàn 1); huyện Yên Thế có 1 hộ ở xã Đồng Hưu; huyện Lạng Giang có 1 hộ ở xã Hương Sơn, trong đó 1 hộ ở xã Tân Lập (huyện Lục Ngạn) trồng nhiều nhất (211m2). Khi phát hiện, hầu hết các cây đều cao từ 1-1,3m và đã đến kỳ thu hoạch, có trường hợp còn thu được 5kg cây thuốc phiện đã phơi khô.

 

Lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản tịch thu toàn bộ số câythuốc phiệnđã phát hiện (khoảng 400 kg). Qua điều tra, hầu hết các hộ dân khai nhận việc trồng cây thuốc phiện là tự phát với mục đích làm thuốc chữa bệnh cho gia súc, gia cầm của gia đình (1 hộ dân khai nhận trồng với mục đích làm thuốc chữa bệnh cho người). Do các hộ dân đều mới lần đầu vi phạm nên lực lượng công an chỉ quyết định xử phạt hành chính và chính quyền địa phương đưa các đối tượng này ra kiểm điểm, giáo dục trước dân, yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

 

Xuân Tùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN