Ba xe máy bị tạm giữ bốc cháy trên xe đặc chủng của CSGT

Khoảng 10 giờ 30 ngày 3/2, trên tuyến tỉnh lộ 923 thuộc ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền (TP.Cần Thơ), 3 xe gắn máy vi phạm giao thông bị tạm giữ bất ngờ bốc cháy dữ dội trên xe đặc chủng (xe nâng) của Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Phong Điền, khi đang trên đường đưa về kho tạm giữ.


3 xe máy vi phạm cháy rụi trên xe đặc chủng của cảnh sát giao thông ở Cần Thơ. Ảnh: vnexpress.net



Theo thông tin ban đầu, 3 xe gắn máy bốc cháy đều là xe Wave của hãng Honda mang BKS: 65N2- 3291, 65FC- 0454 và BKS 63P3- 7964. Cả 3 xe bốc cháy điều là xe vi phạm giao thông (trong đó 2 chạy quá tốc độ và 1 xe không giấy tờ).

Sau khi bị lập biên bản, tổ tuần tra ra quyết định tạm giữ 3 phương tiện và đưa lên xe đặc chủng mang BKS 65E-1167 để đưa về kho quản lý phương tiện. Khi xe đặc chủng lưu thông từ hướng quận Cái Răng về huyện Phong Điền và đến gần cầu Rạch Chuối (ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền) khoảng 50m thì người dân đi đường phát hiện 3 xe máy đang bốc cháy và báo cho tài xế biết. Biết tin, tài xế cho dừng xe lại và cùng người dân tham gia chữa cháy.

Bước đầu xác định, ngọn lửa xuất phát từ xe máy mang BSK 65N2- 3291 rồi sau đó cháy lan qua 2 xe máy còn lại. Hoả hoạn bùng phát dữ dội và lan nhanh đã thiêu rụi hoàn toàn 3 chiếc xe gắn máy cùng phần đầu cabin của xe đặc chủng.


TTXVN/Tin Tức
Bốn ngày Tết, 3 vụ cháy xe máy

Anh Vinh cho biết, lúc này cả nhà anh đang ngủ, khói và hơi nóng tỏa ra khiến họ tỉnh giấc, kịp thời bỏ chạy khỏi nhà, kêu cứu. Hàng xóm của anh Vinh đã nhanh chóng đến giúp đỡ, dập tắt vụ cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN