Bốn ngày Tết, 3 vụ cháy xe máy

4h sáng 21/1 (28 Tết), chiếc xe máy Jupiter đời đầu tiên của anh Nguyễn Vinh đang để trong nhà (phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) bỗng dưng bị bốc cháy dữ dội.

Anh Vinh cho biết, lúc này cả nhà anh đang ngủ, khói và hơi nóng tỏa ra khiến họ tỉnh giấc, kịp thời bỏ chạy khỏi nhà, kêu cứu. Hàng xóm của anh Vinh đã nhanh chóng đến giúp đỡ, dập tắt vụ cháy. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị cháy rụi phần vỏ, hiện đã được đưa về trụ sở Công an TP Đông Hà để phục vụ công tác điều tra.

22h20' ngày 24/1 (mùng 2 Tết), chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, trú đội 1, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, Quảng Trị đang điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha do Trung Quốc sản xuất ở gần khu vực trung tâm thị xã Quảng Trị thì bỗng dưng chiếc xe này bị bốc cháy dữ dội. Công an thị xã Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cũng vào ngày mùng 2 Tết, tại huyện Vĩnh Linh đã xảy ra một vụ cháy xe máy tương tự. Một người đàn ông lớn tuổi vừa khởi động xe máy, chạy được một đoạn đường ngắn thì bỗng dưng chiếc xe này bị bốc cháy.


Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN