Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia – Việt Nam Trần Thị Chang. Ảnh: Viên Luyến/TTXVN
Hướng về Tổ quốc với niềm tin và kỳ vọng mới, tin tưởng đất nước sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển trong kỷ nguyên mới, đó là cảm xúc chung của bà con kiều bào tại nhiều nơi sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp. Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia – Việt Nam Trần Thị Chang cho rằng, các định hướng được Đại hội thông qua không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam, mà còn tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế. Bà bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam, với người đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhà lãnh đạo bản lĩnh, quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao, sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước phát triển mạnh mẽ.
Thạc sĩ Phạm Trần Tiểu My (Đại học Bắc Malaysia) nhận định, Đại hội đã xác định rõ những vấn đề lớn của kỷ nguyên mới với cách tiếp cận toàn diện, khách quan và tầm nhìn rộng mở. Việc Đại hội XIV chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ hội để thế hệ trẻ, trong đó có sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp tri thức và kinh nghiệm cho sự phát triển của đất nước. Sự quan tâm và kỳ vọng của người dân trong và ngoài nước đối với Đại hội XIV của Đảng tiếp tục củng cố niềm tin vào ổn định chính trị và phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới.
Bà Lê Thương, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Nhật Bản, Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN tại Nhật Bản
Bà Lê Thương, Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai (Nhật Bản) cảm nhận rõ tinh thần kế thừa, đổi mới và phát triển nhất quán trong đường lối của Đảng. Đại hội khẳng định mạnh mẽ tầm nhìn chiến lược về phát triển đất nước bền vững, tự cường, gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và con người, đặc biệt đề cao vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần của xã hội, đặt ra yêu cầu phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Đối với kiều bào, những định hướng này đã đáp ứng đúng và trúng kỳ vọng, đặc biệt là việc nhấn mạnh nhiệm vụ gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt như một yếu tố cốt lõi để giữ gìn cội nguồn, bản sắc và sự gắn bó lâu dài với Tổ quốc.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng bế mạc, nhiều chuyên gia quốc tế cũng đánh giá cao kết quả Đại hội. Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược toàn cầu và châu Á – Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, tập thể lãnh đạo mới được bầu thể hiện rõ sự kế thừa, đổi mới và tính kiên định, đủ năng lực, bản lĩnh để dẫn dắt Việt Nam thực hiện 2 mục tiêu 100 năm. Theo ông, các văn kiện Đại hội đã kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xác lập kế hoạch hành động thống nhất, linh hoạt, gắn mục tiêu trước mắt với tầm nhìn dài hạn. Việc Đại hội kết thúc sớm hơn dự kiến cũng phản ánh sự đồng thuận cao và tính thực chất trong quá trình thảo luận và quyết sách.
Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia. Ảnh: Thanh Tú/TTXVN
Giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales khẳng định, kết quả Đại hội thể hiện đây chắc chắn là một kỷ nguyên mới đối với Việt Nam, một sự chuyển đổi hoàn toàn mới từ quản lý sang thực hiện và đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó có việc nâng cao vị thế của đất nước và tăng thu nhập. Theo quan sát của ông, thế giới đang biến động nhanh chóng và khó lường, nhưng những đường nét chính về hướng đi của Việt Nam vẫn nhất quán trong những năm qua.
Với những cam kết của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu, cũng như các định hướng chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế được nêu ra tại Đại hội XIV, Giáo sư Carl Thayer đặt kỳ vọng lớn vào vai trò của Việt Nam trong cơ cấu khu vực và quốc tế trong những năm tới. Việt Nam thường được xem là tiếng nói đại diện cho các nước đang phát triển, hay còn gọi là các quốc gia ở Nam Bán cầu, nhờ chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, không liên kết và tích cực tham gia các diễn đàn đa phương. Ông Carl Thayer khẳng định, đây cũng chính là những yếu tố khiến các nước khác luôn nhìn vào Việt Nam với ánh mắt tôn trọng.
Giáo sư, Tiến sĩ Gheorghi Toloraia. Ảnh: Nhân vật cung cấp/TTXVN
Giáo sư, Tiến sĩ Gheorghi Toloraia, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Nga tại châu Á thuộc Viện Kinh tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhấn mạnh Đại hội Đảng XIV đánh dấu sự khởi đầu của một “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Kỷ nguyên này sẽ nâng Việt Nam lên một tầm cao mới về chất.
Như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, khi tư tưởng đã thống nhất, hành động quyết liệt, kỷ luật nghiêm minh và người dân thực sự ở vị trí trung tâm, Việt Nam nhất định sẽ biến khát vọng thành hiện thực, vững vàng tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là ý nguyện của toàn thể nhân dân Việt Nam trước ngưỡng cửa quan trọng của kỷ nguyên mới với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thông qua tầm nhìn chiến lược và các quyết sách đột phá.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng:
https://daihoidang.vn