OPEC+ nhượng bộ trước áp lực của Tổng thống Trump?

Trước những lời kêu gọi mạnh mẽ từ Tổng thống Trump, OPEC+ chấp nhận nhượng bộ bằng cách tăng sản lượng dầu. Tuy nhiên, liệu điều này có thực sự ảnh hưởng đến giá dầu toàn cầu?

Chú thích ảnh
Trụ sở Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang tin Oilprice.com, Liên minh các quốc gia sản xuất dầu mỏ OPEC+,  nhóm tập hợp 13 quốc gia thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và 10 nước đối tác, vừa thông báo sẽ tăng sản lượng nhẹ 138.000 thùng/ngày trong tháng 4 tới, viện dẫn lý do "triển vọng thị trường dầu mỏ lành mạnh hơn". Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng động thái này có thể là cách OPEC+ xoa dịu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã nhiều lần công khai kêu gọi tổ chức này "giảm giá dầu".

Sự nhượng bộ mang tính biểu tượng

Việc tăng 138.000 thùng/ngày là một con số khiêm tốn so với lệnh cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày mà OPEC+ đã áp dụng trước đó và đã nhiều lần trì hoãn việc nới lỏng. Theo các chuyên gia, mức tăng này không đủ để tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến thị trường dầu mỏ toàn cầu, nhưng lại đủ để gửi đi một thông điệp địa chính trị.

OPEC+ luôn tuyên bố rằng họ không "trộn lẫn" chính trị với các quyết định thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại với một Tổng thống Mỹ khó lường, liên minh này có thể đang cố gắng cân bằng giữa việc duy trì giá dầu ở mức có lợi cho các thành viên và tránh xung đột với chính quyền Trump.

OPEC+ thể hiện quan điểm lạc quan nhất trong số các cơ quan và nhà dự báo về triển vọng thị trường dầu. Liên minh này kỳ vọng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng trưởng 1,4 triệu thùng mỗi ngày trong cả năm 2025 và 2026.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nghi ngờ rằng đây là lý do thực sự đằng sau quyết định tăng sản lượng. Họ cho rằng OPEC+ đang phản ứng trước các diễn biến địa chính trị, đặc biệt là các chính sách của chính quyền Trump đối với Venezuela và Iran.

Mỹ gần đây đã tước giấy phép hoạt động của Chevron tại Venezuela vào cùng ngày thuế quan đối với dầu thô của Canada và Mexico có hiệu lực. Điều này có thể buộc các nhà máy lọc dầu của Mỹ phải lựa chọn giữa việc chấp nhận thuế quan hoặc tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Trong bối cảnh này, OPEC+ có thể đang cố gắng dự đoán sự sụt giảm dự kiến về nguồn cung dầu từ Venezuela và Iran - hai quốc gia đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt ngày càng tăng từ chính quyền Trump.

Một góc nhìn khác cho rằng sau nhiều năm hạn chế sản xuất nhưng không thể đẩy giá lên mức 80-90 USD/thùng cần thiết để cân bằng ngân sách, nhiều thành viên OPEC+ đang muốn tận dụng khối lượng bán hàng tăng thay vì theo đuổi giá dầu cao hơn.

Lợi ích cho Nga

Helima Croft, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets, cho rằng quyết định tiếp tục tăng sản lượng cũng có lợi cho Nga. Trong một ghi chú được Axios đăng tải, bà Croft viết: "Nga có vẻ như đặc biệt có động lực để ủng hộ việc tăng dần, xét đến triển vọng nới lỏng lệnh trừng phạt của Mỹ".

OPEC+ vẫn để ngỏ khả năng thay đổi nguồn cung theo bất kỳ hướng nào. Trong thông cáo báo chí, liên minh này tuyên bố họ vẫn "có thể thích ứng với các điều kiện đang thay đổi" và "mức tăng dần dần này có thể bị tạm dừng hoặc đảo ngược tùy thuộc vào điều kiện thị trường".

Có thể thấy con đường phía trước của OPEC+ là tiếp tục theo dõi tình hình thị trường và hành động của Tổng thống Trump về các lệnh trừng phạt và chính sách thương mại, tránh mọi xung đột với Chính quyền Mỹ.

Nhưng cuộc chiến thương mại mới của Mỹ với các đối tác thương mại lớn có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ ở cả Mỹ và Trung Quốc. Đặc biệt, theo RBC (Ngân hàng Hoàng gia Canada), không có tiền lệ nào cho cú sốc kinh tế mà cuộc chiến thương mại Mỹ - Canada có thể gây ra. Đây được đánh giá là cú sốc thương mại lớn nhất đối với hai nước kể từ những năm 1930, và Mỹ có thể sẽ phải vật lộn với tác động lạm phát của thuế quan trên diện rộng.

Trong bối cảnh phức tạp như vậy, quyết định tăng sản lượng nhẹ của OPEC+ có thể được xem như một động thái nhượng bộ có tính toán - đủ để xoa dịu áp lực từ Tổng thống Trump nhưng không đủ để làm thay đổi đáng kể tình hình thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Vũ Thanh/Báo Tin tức
Thị trường dầu trước áp lực tăng sản lượng của OPEC+
Thị trường dầu trước áp lực tăng sản lượng của OPEC+

Giá dầu đi ngang tại châu Á trong phiên chiều 5/3 nhưng vẫn chịu áp lực khi thị trường đang theo dõi kế hoạch tăng sản lượng của các nhà sản xuất lớn trong tháng 4, cũng như thuế quan của Mỹ đối với Canada, Mexico và Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN