Theo thông tin từ nhà trường, điểm nổi bật của đợt tốt nghiệp năm nay là nhiều tân cử nhân đạt kết quả học tập và rèn luyện cao, thể hiện qua điểm tích lũy toàn khóa. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi chiếm 9,7% tổng số sinh viên. Đặc biệt, nhiều sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo trước thời hạn với thành tích nổi bật về học tập và ngoại ngữ.
Nhiều sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo vượt tiến độ, đạt thành tích xuất sắc.
Một số gương mặt tiêu biểu có thể kể đến như: Phan Thị Hồng Ngọc (ngành Marketing) đạt GPA 3.8, TOEIC 905; Nguyễn Đình Huân (ngành Tài chính - Ngân hàng) đạt GPA 3.78, IELTS 8.0; Trần Diễm Quỳnh (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) đạt GPA 3.61, TOEIC 850; Ngô Diễm Khánh Quỳnh (ngành Quản trị kinh doanh) đạt GPA 3.81. Các sinh viên này đều tốt nghiệp vượt tiến độ đào tạo.
Theo ThS. Lê Dũng, Trưởng phòng Đào tạo UEF, kết quả tốt nghiệp đợt này phản ánh rõ sự nỗ lực và tinh thần học tập nghiêm túc của sinh viên ở nhiều ngành. Không chỉ hoàn thành chương trình trước thời hạn với kết quả cao, nhiều sinh viên còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào.
Đáng chú ý, 100% sinh viên tốt nghiệp đều đạt chuẩn ngoại ngữ tương đương IELTS 5.5 trở lên. Bên cạnh đó, nhiều sinh viên đạt kết quả cao trong các kỳ thi quốc tế như IELTS 7.0 hoặc TOEIC từ 850 trở lên, cho thấy chuẩn đầu ra ngoại ngữ phù hợp với định hướng đào tạo song ngữ của Nhà trường.
Lễ tốt nghiệp năm nay được tổ chức cho sinh viên nhiều ngành như: Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Khoa học dữ liệu, Thiết kế đồ họa, Luật, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng và các ngành khác.
Ở bậc sau đại học, nhiều học viên đạt kết quả học tập tốt. Tiêu biểu có cặp vợ chồng cùng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh là chị Hoàng Thị Trang (GPA 3.8) và anh Khổng Minh Quốc (GPA 3.63); thủ khoa ngành Quản trị kinh doanh Ngô Thị Bốn (GPA 3.73); thủ khoa ngành Ngôn ngữ Anh Trần Thị Thử (GPA 3.75).
Trong đợt này UEF cũng trao bằng cho 2 tân tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, đánh dấu kết quả đào tạo ở bậc cao nhất và khẳng định năng lực nghiên cứu, học thuật của người học tại UEF. Đây là những học viên không chỉ đạt thành tích học tập cao mà còn có nhiều đóng góp trong công việc thực tế, là minh chứng cho hiệu quả của chương trình đào tạo sau đại học theo định hướng ứng dụng.
Đại diện Nhà trường cho biết, học viên sau đại học hiện đang công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau như doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan quản lý. Việc hoàn thành chương trình với kết quả tốt cho thấy sự nỗ lực của người học, đồng thời khẳng định chất lượng và sự phù hợp của chương trình đào tạo với nhu cầu thực tiễn.