Nóng trong tuần: Tổng thống Nga thăm Ấn Độ; OECD đánh giá kinh tế toàn cầu giữa biến động

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Ấn Độ; Moskva chấp nhận một số đề xuất của Mỹ về Ukraine; Phái đoàn Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lần đầu thăm Syria sau 1 thập kỷ; OECD đánh giá kinh tế toàn cầu giữa biến động là những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái, phía trước) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải, phía trước) dự phiên toàn thể Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Nga tại New Delhi, ngày 5/12/2025. Ảnh: ANI/TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Ấn Độ

Ngày 4 - 5/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát năm 2022. Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng, thương mại và thúc đẩy quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiếp đón Tổng thống Putin ngay tại sân bay tối 4/12, phá vỡ nghi thức ngoại giao thông thường, thể hiện sự coi trọng quan hệ với Nga. Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi chuyến thăm là “rất thành công” và “đáng nhớ”.

Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ – Nga thường niên lần thứ 23, rà soát quan hệ song phương và định hướng hợp tác tương lai. Hai bên ký Tuyên bố chung, khẳng định quyết tâm mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt, trao đổi nhiều thỏa thuận và bản ghi nhớ về thương mại, quốc phòng, năng lượng, hậu cần, công nghệ, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm, cảng biển và vận tải. Moskva và New Delhi cũng nhất trí triển khai Hiệp định Hợp tác Kinh tế Ấn Độ – Nga, hướng tới mục tiêu thương mại 100 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời nỗ lực sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do giữa Ấn Độ và Liên minh Kinh tế Á – Âu. Ông Putin nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán diễn ra “trong bầu không khí cởi mở và mang tính xây dựng”, đồng thời khẳng định Nga coi trọng mối quan hệ hữu nghị lâu đời với Ấn Độ.

Chuyên gia Harsh V. Pant, Phó Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Observer và Giáo sư thỉnh giảng tại King’s College London, nhận định: “Chuyến thăm cho thấy Nga không bị cô lập về mặt địa chính trị, đồng thời tạo cơ hội để New Delhi thể hiện lập trường độc lập trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ – Mỹ căng thẳng”.

Ấn Độ đang đàm phán với Mỹ về thỏa thuận thương mại nhằm cắt giảm thuế quan, trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vẫn nhập khẩu hàng tỷ USD năng lượng và hàng hóa từ Nga bất chấp các lệnh trừng phạt. Chuyến thăm của Tổng thống Putin được đánh giá là thông điệp gửi Washington, rằng cách tiếp cận gần đây của Mỹ đối với Ấn Độ khó có thể đạt hiệu quả.

Giới quan sát cho rằng chuyến thăm 2 ngày của ông Putin không chỉ củng cố quan hệ chiến lược Nga – Ấn, mà còn làm nổi bật vai trò quan trọng của New Delhi trong khu vực và trên trường quốc tế. Nó phản ánh cách Ấn Độ duy trì chính sách ngoại giao cân bằng, vừa thúc đẩy hợp tác với Nga, vừa đối thoại với Mỹ, đồng thời hướng tới các mục tiêu kinh tế – thương mại dài hạn. Đây là một bước đi chiến lược giúp cả Nga và Ấn Độ củng cố vị thế của mình trên bản đồ chính trị toàn cầu trong bối cảnh các xung đột và căng thẳng quốc tế vẫn diễn biến phức tạp.

Nga chấp nhận một số đề xuất của Mỹ về Ukraine

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 3, phải) và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (thứ 2, trái) tại cuộc gặp ở Moskva tối 2/12/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Ngày 3/12, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp nhận một số đề xuất của Mỹ nhằm hướng tới việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Nga cũng sẵn sàng tổ chức nhiều cuộc gặp với các nhà đàm phán Mỹ nếu cần, nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra thông tin này sau cuộc hội đàm tại Moscow giữa ông Putin và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, cùng con rể ông Trump, Jared Kushner. Một cố vấn của Điện Kremlin sau đó cho biết hiện vẫn chưa có thỏa hiệp hoàn toàn. Khi được hỏi liệu ông Putin có bác bỏ các đề xuất của Mỹ hay không, ông Peskov khẳng định: “Không, nói như vậy là không chính xác. Đây là lần đầu tiên diễn ra một cuộc trao đổi quan điểm trực tiếp. Một số đề xuất đã được chấp nhận, một số khác bị đánh giá là không thể chấp nhận – đây là một quá trình làm việc bình thường để tìm kiếm sự thỏa hiệp.”

Ông Peskov nhấn mạnh phía Nga đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Trump, nhưng cho biết Điện Kremlin sẽ không đưa ra bình luận tổng thể về các cuộc thảo luận với Mỹ, vì việc công khai chi tiết có thể không mang tính xây dựng.

Trước đó, một dự thảo đề xuất hòa bình 28 điểm của Mỹ bị rò rỉ vào tháng 11 từng gây lo ngại cho các quan chức Ukraine và châu Âu, khi cho rằng Washington đã nhượng bộ một số yêu cầu chính của Moskva. Các cường quốc châu Âu sau đó đưa ra một đề xuất khác, và tại các cuộc đàm phán ở Geneva, Mỹ và Ukraine cho biết họ đã xây dựng một “khuôn khổ hòa bình được cập nhật và hoàn thiện” nhằm chấm dứt giao tranh.

Ngày 2/12, Tổng thống Putin từng cáo buộc các cường quốc châu Âu đang cố gắng phá hoại các nỗ lực hòa bình bằng cách đưa ra những ý tưởng mà Nga cho là hoàn toàn không thể chấp nhận.

Các diễn biến gần đây phản ánh một nỗ lực phức tạp và cân bằng giữa các cường quốc nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột Ukraine. Việc Nga chấp nhận một số đề xuất của Mỹ nhưng đồng thời từ chối những đề xuất khác cho thấy Moskva đang theo đuổi chiến lược tối đa hóa lợi ích, vừa thể hiện thiện chí đối thoại vừa duy trì các lập trường cốt lõi về an ninh và địa chính trị.

Phái đoàn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần đầu thăm Syria

Chú thích ảnh
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tiếp phái đoàn HĐBA LHQ tại Damascus, ngày 4/12/2025. Ảnh: AFP

Ngày 4/12, một phái đoàn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã đến Syria trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của cơ quan này tới quốc gia Trung Đông sau hơn một thập kỷ xung đột.

Phái đoàn đã nhập cảnh qua cửa khẩu Jdeidet Yabus giữa Liban và Syria, dự kiến gặp các quan chức chính quyền mới, trong đó có Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa, cùng đại diện dân sự. Phái đoàn cũng đến khảo sát khu Jobar, ngoại ô Damascus, nơi từng bị tàn phá nặng nề trong chiến sự.

Ông Samuel Zbogar, Đại sứ Slovenia - nước giữ chức Chủ tịch luân phiên HĐBA - cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của HĐBA tới Syria, đồng thời là chuyến công tác chính thức đầu tiên của cơ quan này tại Trung Đông trong 6 năm. Ông Zbogar nhấn mạnh mục tiêu của chuyến công tác là khôi phục niềm tin giữa LHQ và chính quyền mới của Syria, đồng thời truyền đạt kỳ vọng về quá trình chuyển tiếp toàn diện, tăng trưởng bao trùm và chống khủng bố.

Ông Zbogar đánh giá chuyến thăm diễn ra trong “thời điểm then chốt” đối với Syria và Liban. Dự kiến, phái đoàn HĐBA sẽ tiếp tục thăm Liban trong hai ngày tới.

Chuyến thăm diễn ra ngay trước thời điểm tròn một năm kể từ khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ (8/12/2024). Trong bối cảnh LHQ đang thúc đẩy tái lập sự hiện diện tại Syria, HĐBA gần đây đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống al-Sharaa, người từng có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Giới chuyên gia nhận định chuyến thăm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tái lập quan hệ với Syria, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy ổn định chính trị, phục hồi kinh tế và hợp tác chống khủng bố trong khu vực Trung Đông.

OECD đánh giá kinh tế toàn cầu giữa biến động

Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất công bố ngày 2/12, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhận định nền kinh tế toàn cầu năm nay vẫn duy trì sức bền và khả năng chống chịu “đáng kinh ngạc” bất chấp những thách thức từ các yếu tố bất lợi.

OECD cho biết từ đầu năm đến nay, các quốc gia đã phải ứng phó với những rào cản mới về chính sách thương mại và thuế quan, cùng với bất ổn địa chính trị tại một số khu vực và mức đầu tư giảm sút, khiến tốc độ tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng vẫn duy trì ở mức tương đối cao nhờ một số nước nới lỏng chính sách tài chính, triển khai các biện pháp kinh tế vĩ mô nhằm thúc đẩy tăng trưởng, gia tăng thu nhập thực tế, đồng thời hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ đối với các khoản đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đặc biệt tại Mỹ.

OECD cũng điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế lớn, trong đó kinh tế Mỹ dự kiến tăng 2% trong năm 2025, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với ước tính hồi tháng 9/2025, trong khi mức tăng trưởng của Eurozone được dự báo đạt 1,3%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước.

Kết quả này cho thấy nền kinh tế toàn cầu vẫn đang thể hiện sự ổn định và linh hoạt trước các cú sốc địa chính trị và thương mại. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng và đầu tư vào công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố động lực phát triển kinh tế.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc (Tổng hợp)
Tổng thống Putin thăm Ấn Độ, đặt trọng tâm vào hợp tác thương mại, quốc phòng và năng lượng
Tổng thống Putin thăm Ấn Độ, đặt trọng tâm vào hợp tác thương mại, quốc phòng và năng lượng

Theo Reuters ngày 5/12, Nga và Ấn Độ nỗ lực duy trì và mở rộng hợp tác trong bối cảnh sức ép từ Mỹ, biến động năng lượng và tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN