Những bất đồng tồn đọng giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ

Cuộc họp mới đây giữa các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) và Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik tại thủ đô Bratislava (Cộng hòa Slovakia) đã không mang lại kết quả như mong đợi trong việc giải quyết những tranh chấp gai góc giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ phải điều chỉnh luật chống khủng bố.

Cuộc họp tại Bratislava vừa qua được coi như "hội nghị cấp cao" đầu tiên giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ cuộc đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua tại quốc gia này. Ông Omer Celik, trưởng đoàn đàm phán quá trình Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU, đã trấn an ngoại trưởng các nước EU rằng thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ được thông qua hồi tháng 3 vừa qua về giải quyết vấn đề người di cư vẫn được thực thi vì lí do nhân đạo, ngay cả khi điều kiện mà phía Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra cho EU liên quan đến việc miễn thị thực cho công dân nước này đi du lịch ngắn ngày tới châu Âu (hy vọng được thực hiện trong tháng 6 vừa qua) chưa được thực thi. 

Các đại diện tham gia cuộc họp ở Bratislava.

Đầu tháng 8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đe dọa "lật" thỏa thuận này nếu việc miễn thị thực đến tháng 10 vẫn không được thực hiện. Ông Erdogan đã từng tuyên bố nếu yêu cầu của phía Thổ Nhĩ Kỳ không được đáp ứng, quốc gia này sẽ không nhận lại người di cư Syria đến từ Hy Lạp.  

Trên thực tế, châu Âu đòi hỏi Thổ Nhĩ Kỳ "giảm nhẹ" luật chống khủng bố nhưng câu trả lời của Bộ trưởng Celik ở Bratislava là "không thể khi mối đe dọa khủng bố vẫn tồn tại". Thổ Nhĩ Kỳ thực sự vẫn quay cuồng bởi những sự kiện diễn ra hồi giữa tháng 7 vừa qua. Đó cũng là lý do mà họ cho rằng cần phải thông qua các biện pháp đặc biệt. "Cần phải đảm bảo an ninh để bảo vệ nền dân chủ của chúng tôi", Bộ trưởng Celik nhấn mạnh. Và khi phương Tây báo động về việc bắt giữ giáo viên hoặc thẩm phán, Bộ trưởng Celik lảng tránh câu trả lời mà lại cho rằng biên giới của họ với Iraq và Syria đang xảy ra chiến tranh. 

Quan chức phụ trách đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini, sẽ tới Ankara cùng ủy viên EU phụ trách đàm phán gia nhập liên minh Hahn để tiến hành cuộc "đối thoại chính trị cấp cao" với Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu Bộ trưởng Omer Celik nhấn mạnh sự tôn trọng thỏa thuận hiện hành với EU, ông cũng sẽ đồng thời cho biết không có bất cứ sự dàn xếp nào với Brussels về vấn đề người nhập cư khi mà Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được hưởng cơ chế tự do hóa thị thực. 

Ngoài điểm mâu thuẫn lớn này, cuộc họp ở Bratislava chủ yếu là dịp để hai bên nói chuyện thẳng thắn. Bà Mogherini cho biết châu Âu tái cam kết đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ để hai bên lắng nghe nhau nhiều hơn và hiểu nhau hơn. Theo bà, đối với châu Âu, đây là thời điểm "tái cam kết" với đối tác quan trọng và là ứng viên gia nhập EU này.

Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nước này chấp nhận EC giám sát việc áp dụng luật tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders cho rằng vẫn phải nhấn mạnh về những gì người Thổ Nhĩ Kỳ làm, để bày tỏ mối quan ngại về việc quốc gia này đang nhen nhóm quay lại áp dụng án tử hình cũng như những quan ngại về phạm vi của luật chống khủng bố của nước này.

TTK
Tổng thống Nga, Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về khủng hoảng Syria
Tổng thống Nga, Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về khủng hoảng Syria

Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/9 đã tiến hành điện đàm để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN