Nga: Không gian mạng là khu vực phòng phủ quan trọng nhất

Với tiêu đề "Nga không được phép "thua" trên thực tế và trong không gian mạng", trang mạng quân sự của "Báo Độc lập" Nga cho biết không còn nghi ngờ gì việc Tổng tư lệnh Vladimir Putin bày tỏ sự nhất trí với những lo ngại của Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, người nửa tháng trước đã tuyên bố Nga tụt hậu nghiêm trọng trong việc phát triển một số loại vũ khí phi hạt nhân hiện đại.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Cần nhớ Phó Thủ tướng Rogozin đã đưa ra các đánh giá của chuyên gia Mỹ, theo đó cho rằng trong tình huống xung đột toàn cầu, Mỹ với các vũ khí thông thường hiện đại nhất của mình trong vài giờ có thể tiêu hủy 80 - 90% tiềm lực hạt nhân của Nga và Moscow chẳng có gì để đáp trả cú đòn này.

Ông Rogozin, người đứng đầu Ủy ban Công nghiệp - Quân sự (MIC) trực thuộc chính phủ Nga, thành thật nói: "Ngày nay, khoảng cách tụt hậu của Nga trong một số lĩnh vực công nghệ cơ sở quan trọng trước các quốc gia hàng đầu ở phương Tây lên tới hàng chục năm". Ông kêu gọi Nga không nên đứng ngoài cuộc chạy đua công nghệ quân sự.

Tổng thống Putin hoàn toàn ủng hộ ông Rogozin trong vấn đề này, và nhấn mạnh tới qui mô đặc biệt đối với các nhiệm vụ của Nga trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh không chỉ trước các nguy cơ truyền thống mà còn đối với những nguy cơ mới.

Mới đây, cuộc họp Hội đồng Anh ninh Quốc gia Nga đã diễn ra nhằm thảo luận các kế hoạch xây dựng quân đội trong giai đoạn 10 năm. Và mặc dù cuộc họp trao đổi nhiều hướng phát triển khác nhau của quân đội, hải quân cũng như các cơ cấu sức mạnh khác, chủ đề trọng tâm của nó là thực hiện Chương trình Vũ trang quốc gia (SAP) cho tới năm 2020. Tại cuộc họp này, Tổng thống Nga đã khẳng định "vũ khí chính xác cao với khả năng của mình mang tầm chiến lược, tác động tới cán cân sức mạnh toàn cầu".

Ông Putin thừa nhận cần phải xem xét sự tiến triển trong các chương trình hiện hành để xem giải pháp nào không hiệu quả, đâu là thất bại hệ thống để cải thiện tình hình trong từng lĩnh vực. Vị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga khẳng định: "Ngay trước mắt, bản chất cũng như cách thức gây chiến và tiến hành các xung đột quân sự đã thay đổi, trong sự phát triển của các hệ thống vũ khí robot. Đang diễn ra tình trạng quân sự hóa vũ trụ và không gian mạng, sử dụng rộng rãi các cơ cấu tác chiến đặc nhiệm cùng các công cụ 'quyền lực mềm'. Tổ chức quân sự (của Nga) cần phải có đủ các khả năng để bảo vệ đất nước trước nguy cơ xâm lược tiềm tàng, đưa ra lời đáp trả mạnh mẽ cho bất cứ âm mưu nào nhằm gây sức ép và dọa dẫm về vũ lực, đảm bảo bảo vệ chủ quyền của Nga, an toàn của công dân chúng ta".

Ngoài ra, cũng cần lưu ý ngôn từ "không gian mạng" trong thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện "trên môi" của các chỉ huy sức mạnh Nga. Đầu năm 2013, Tổng thống Nga đã chỉ thị cho Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) thiết lập hệ thống đáp trả hành động tấn công mạng nhằm vào các cổng thông tin điện tử của chính phủ Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hồi tháng 2 cũng đã ra lệnh cho Tổng cục tác chiến, Tổng cục tổ chức - điều động và một loạt các đơn vị khác trực thuộc Bộ tổng tham mưu nghiên cứu thành lập Bộ chỉ huy Mạng.

Còn Phó Thủ tướng Rogozin hồi tháng 3 cũng đã công bố các kế hoạch cụ thể thành lập Bộ chỉ huy mạng, tuyên bố đã có tất cả các văn bản cần thiết chuẩn bị cho vấn đề này. Cả 2 ông đều bày tỏ tin tưởng Bộ chỉ huy Mạng sẽ sớm ra đời, có thể vào cuối năm 2013.


Bộ chỉ huy mạng sẽ có trách nhiệm bảo vệ tất cả các mạng máy tính của Nga, mà nhờ sự hỗ trợ của các hệ thống này ngày nay các quân chủng khác cùng với những hệ thống vũ khí hiện đại có thể được quản lý dễ dàng hơn. Cũng tại cuộc họp trên, ông Putin đặc biệt nhấn mạnh: "Cần chuẩn bị để loại bỏ hiệu quả các nguy cơ trong không gian thông tin, nâng cao mức bảo vệ các cơ sở hạ tầng tương xứng, trước tiên là hệ thống thông tin của các cơ sở chiến lược và có tầm quan trọng đặc biệt".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu sau cuộc họp cũng thông báo buổi làm việc thảo luận về nội dung trang bị và cung cấp vũ khí cho Lực lượng tên lửa chiến lược, các lữ đoàn tên lửa của Lục quân và Hải quân. Ông Shoigu thông báo về kế hoạch tăng mạnh số lượng các phiên bản vũ khí có độ chính xác cao mới nhất, theo đó, trong 3 năm tới Nga sẽ tăng gấp 5 lần số tên lửa có cánh và vào năm 2020 con số này sẽ tăng lên gấp 30 lần.

Có thể thấy SAP 2020 đã được điều chỉnh để tái vũ trang cho quân đội và hải quân Nga một cách ráo riết hơn với các hệ thống vũ khí có độ chính xác cao. Và nay không gian mạng là khu vực phòng thủ quan trọng nhất của Nga.


Duy Trinh

Những ‘quái vật’ trong tay Hải quân Nga
Những ‘quái vật’ trong tay Hải quân Nga

Hiện tại, Hải quân Nga đang nắm giữ lực lượng “quái vật quân sự” hùng hậu để đảm bảo an ninh cho 4 vùng biển Baltic, Thái Bình Dương, Hắc Hải và vùng biển phía bắc Nga như trực thăng Mi-8, máy bay tuần tra Ilyushin Il-38.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN