Nga dùng kế gì cứu vãn nếu Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều không thành công?

Nga có thể đóng vai trò là người hùng “cứu” thỏa thuận một khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sụp đổ và biến nó thành một thỏa thuận đa phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: TTXVN phát.

Đối thoại Mỹ-Triều đang trong tình trạng chơi vơi chưa có quyết định cuối cùng sau khi Bình Nhưỡng lên tiếng đe dọa hủy Hội nghị Thượng đỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 12/6 tại Singapore.

Giới phân tích nhận định Nga có thể đóng vai trò là người hùng “cứu” thỏa thuận một khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sụp đổ và biến nó thành một thỏa thuận đa phương.

Trả lời Đài phát thanh Sputnik, các nhà phân tích cho rằng ban cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố tình "đóng băng" Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 tới và gợi ý Nga có thể tận dụng thời cơ này.

“Nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, một số dự án của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương sẽ trở thành thừa thãi. Đầu tiên, hệ thống tên lửa chống đạn đạo (ABM) lắp tại Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ là vô nghĩa. Các hệ thống phòng thủ đó trị giá hàng tỷ đô la và việc lắp đặt chúng chỉ để đối phó với mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Lợi ích tài chính của các doanh nghiệp Mỹ - những nhà đầu tư Đảng Cộng hòa - sẽ bị đe dọa”, Dmitry Abzalov – Chủ tịch Trung tâm Liên lạc Chiến lược nhận định.

Theo học giả này, đang có sự mâu thuẫn giữa tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton.

Trong khi Ngoại trưởng Pompeo ủng hộ ý kiến hai bên đàm phán thì cố vấn Bolton lại có quan điểm diều hâu với Triều Tiên.

“Tổng thống Trump phải tự quyết định theo phe nào và xem xét các lợi ích – cả về mặt chiến lược dài hạn hay mặt lợi ích về yêu cầu phòng thủ của Mỹ”, chuyên gia Abzalov cho biết.

Ngày 16/5, Thứ trưởng thứ nhất Bộ ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan tuyên bố nước này sẽ cân nhắc lại chuyện hội đàm Mỹ - Triều nếu Mỹ cứ tiếp tục đơn phương hối thúc nước này phải từ bỏ chương trình hạt nhân. Thứ trưởng Kim Kye Gwan chỉ trích Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton về việc ông này từng nhắc tới "mô hình Libya" cho quá trình giải trừ hạt nhân của Triều Tiên. "Thật là sai lầm khi cố tình áp đặt số phận của Libya và Iraq lên Triều Tiên", ông Kim nói.

Bình luận về vấn đề, ông Alexander Vorontsov – Trưởng khoa nghiên cứu Triều Tiên thuộc Viện Khoa học Nga (RAS) cho rằng Bình Nhưỡng vẫn coi Mỹ là một mối đe dọa an ninh lớn, đặc biệt là sau khi Mỹ-Hàn tổ chức cuộc tập trận Max Thunder thường niên quy mô lớn vào đầu tuần qua.

Theo chuyên gia Abzalov, nếu Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục hoài nghi ý định của Washington, thì vai trò của Mỹ trong các cuộc đối thoại tương lai về phi hạt nhân hóa trên bán đảo này sẽ suy giảm một cách đáng kể.

Trong trường hợp này, Nga có thể đóng vai trò hòa giải bên cạnh Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, từ đó đối thoại Mỹ-Triều sẽ trở thành các cuộc đàm phán đa phương.

Đây sẽ là một tình huống hoàn hảo cho Nga nếu như Triều Tiên đàm phán được thỏa thuận phi hạt nhân hóa không chỉ với Washington, mà còn với Bắc Kinh, Seoul và Moskva. Trong trường hợp Tổng thống Trump thất bại chính trị, Nga có thể bước vào cuộc chơi và thay đổi vị thế hiện tại.

Ngay sau sự tức giận của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ra một tuyên bố khẳng định Bắc Kinh hy vọng Washington và Bình Nhưỡng sẽ “tiếp tục xây dựng niềm tin chung và cùng nỗ lực để mang lại ổn định và hòa bình vĩnh viễn trong khu vực”.

Trước đó, theo những hình ảnh vệ tinh đăng trên trang mạng 38 North, Triều Tiên dường như đang trong công tác dỡ bỏ bãi thử hạt nhân ở miền Bắc đất nước. Báo Nhật Bản Mainichi Shimbun đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tới Singapore và tham gia cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng từ chối bình luận về thông tin này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
 'Mỹ sẽ có bước đi tiếp theo' nếu không diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên
'Mỹ sẽ có bước đi tiếp theo' nếu không diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/5 tuyên bố Washington vẫn chưa nhận được thông báo nào liên quan cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong bối cảnh Bình Nhưỡng cảnh báo hủy cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore để phản đối cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN