Mỹ tấn công Syria vào thời điểm nào?

Theo báo "Ha'aretz" ngày 28/8, khung thời gian cho một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ nhằm vào Syria đang trở nên rõ ràng. Mỹ dường như sẽ khó có thể tấn công trước khi các thanh sát viên vũ khí hóa học của Liên hợp quốc (LHQ) rời Syria.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ có thể sẽ quyết định vấn đề này trước khi diễn ra các hội nghị quốc tế đang chờ Tổng thống Barack Obama vào giữa tuần tới. Do đó, một cuộc tấn công Syria có thể sẽ rơi vào thời điểm nào đó từ ngày 29/8 đến 3/9. Hai khả năng có thể ảnh hưởng đến nhận định này. Một là, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể sẽ cố trì hoãn thời điểm các thanh sát viên quốc tế rời đất nước này, như một chính sách đảm bảo. Hai là, luôn có khả năng Washington sẽ nhất trí về một nỗ lực ngoại giao khác vào phút chót.

Trong khi đó, mạng tin "Debka" cùng ngày dẫn các nguồn tin quân sự cho rằng chiến dịch của Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu vào đêm 30 rạng sáng 31/8 tới. Một nguồn tin chính quyền Obama cho biết Mỹ đã quyết tâm tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria để đáp lại vụ sử dụng vũ khí hóa học gần Damascus hồi tuần trước. Nguồn tin khẳng định chính phủ Mỹ đã đến "ngưỡng không thể quay lại", mặc dù thời điểm vẫn chưa được quyết định. Hiện cả Mỹ và Syria đều đang gắng sức cho công tác chuẩn bị quân sự cuối cùng. 


Đoàn thanh sát viên LHQ rời khỏi khách sạn ở Damascus ngày 28/8. Ảnh: THX/TTXVN


Trong vòng 24 giờ qua, không quân Mỹ đã hoàn tất việc huy động lực lượng lớn tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. Các máy bay ném bom B-1B và máy bay tàng hình F-22 đã được điều đến từ những cơ sở không quân khác của Mỹ ở Trung Đông, trên đảo Omani thuộc Masirah và Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Những phi đội này không được giao nhiệm vụ tham gia cuộc tấn công của Mỹ chống Syria mà sẵn sàng trực chiến đề phòng những diễn biến phức tạp khó lường dẫn tới sự tham dự thêm của nhân tố bên ngoài, trong quá trình Mỹ tấn công tên lửa vào Syria.


Mặc dù các quan chức Israel tiếp tục khẳng định ít có khả năng Syria tấn công trả đũa chống Israel, song lực lượng tiếp viện mới của không quân Mỹ ở Qatar sẽ sẵn sàng tham gia hỗ trợ các đồng minh Israel, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp những nước này bị tên lửa Scud của Syria tấn công.


Binh sĩ Israel và xe quân sự được triển khai tại khu huấn luyện trên cao nguyên Golan, gần biên giới Syria ngày 28/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Bên kia chiến tuyến, quân đội Syria đã bắt đầu đưa bộ binh, vũ khí và không quân tới những nơi an toàn để giảm bớt thiệt hại và tổn thất từ các cuộc tấn công của Mỹ. Các trung tâm chỉ huy quân đội Syri ở thành phố Homs, Hama, Latakia và khu vực Aleppo cũng được chia tách và phân tán, sau khi tình báo Nga và Syria cảnh báo rằng họ sẽ là mục tiêu tấn công của Mỹ. Syria còn chuyển các máy bay chiến đấu của không quân, máy bay ném bom và trực thăng tấn công tới các điểm trú ẩn kiên cố chống tên lửa và không kích.


Tại Israel, quân đội nước này đã bố trí hai đơn vị đánh chặn tên lửa ở khu vực phía Bắc. Các hệ thống tên lửa đánh chặn đã được triển khai rộng hơn trên khắp Israel và có thể liên kết với hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ. Israel dự kiến sẽ nhận được cảnh báo trước từ người Mỹ về thời điểm tiến hành cuộc tấn công, nhưng có thể phía Israel chỉ nhận được thông tin vài giờ trước khi diễn ra cuộc tấn công do Mỹ lo ngại rò rỉ thông tin.


Kịch bản về việc Syria hoặc Hezbollah tấn công Israel có thể xảy ra nếu Tổng thống Assad cảm thấy rằng chính quyền của ông sẽ sụp đổ và lặp lại hành động tương tự như Tổng thống Iraq Saddam Hussein từng làm trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, đó là bắn tên lửa Scud vào Israel. Trong những ngày qua, Iran, Hezbollah và Syria đã liên tiếp cảnh báo rằng hành động can thiệp quân sự của phương Tây sẽ gây ra phản ứng chống Israel, trong khi một cuộc tấn công của Syria nhằm vào Israel có thể biến ông Assad trở thành một vị anh hùng đối với nhiều người trong thế giới Arập.


Bùi Hoàn
Những lực lượng có khả năng tham chiến tại Syria
Những lực lượng có khả năng tham chiến tại Syria

Nếu Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định hành động quân sự để trừng phạt chính quyền Syria thì những đòn tấn công mở màn chắc chắn sẽ phát xuất từ 4 chiếc tàu khu trục của Mỹ được trang bị tên lửa dẫn đường hiện đang có mặt tại biển Địa Trung Hải.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN