Iran bác thông tin cung cấp vũ khí hóa học cho Libi

Ngày 23/11, Iran đã bác bỏ thông tin trên tờ "Bưu điện Oasinhtơn" của Mỹ cho rằng Iran liên quan tới kho vũ khí hóa học được phát hiện ở Libi, đồng thời khẳng định Têhêran là nước đi đầu trong cuộc đấu tranh xóa bỏ loại vũ khí hóa học.

Một kho vũ khí của chế độ ông Kadhafi. Ảnh: Internet.

Báo trên dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, đã phát hiện tại hai địa điểm ở Libi các vỏ đạn pháo đặc biệt do Iran sản xuất và được quân đội Libi (của chế độ cũ) nhồi khí độc mù tạc vào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast tuyên bố: "Về việc cung cấp loại vũ khí này cho chế độ của ông Moamer Kadhafi... Chính phương Tây cần tự soi kỹ mình hơn vì Iran luôn đi đầu trong cuộc chiến chống vũ khí hóa học". Iran từng là nạn nhân của vũ khí hóa học trong chiến tranh Iran - Irắc giai đoạn 1980 - 1988, khi đó Irắc đã sử dụng khí mù tạc, một loại khí độc có công thức hóa học là (CICH2CH2)2, để tấn công quân đội Iran. Têhêran cho rằng các nước phương Tây đã cung cấp các loại vũ khí nguy hiểm này cho Irắc.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN