COVID-19 bùng phát suốt 2 tháng, tại sao các thị trường giờ mới bị ảnh hưởng?

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã bùng phát tại Trung Quốc suốt từ cuối năm 2019. Tuy nhiên, các thị trường thế giới mãi gần đây mới có dấu hiệu "nhiễm bệnh".

Nhân tố ổ dịch ngoài Trung Quốc 

Theo kênh CNN (Mỹ), sự bùng phát của chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) ở hai nền kinh tế lớn ngoài Trung Quốc đã dập tắt hy vọng kinh tế thế giới hồi phục nhanh chóng sau dịch COVID-19. Dịch bệnh đã gây thiệt hại lớn cho chuỗi cung toàn cầu và giảm mạnh lợi nhuận của các công ty.

Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng để ngăn chặn virus tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images

Hãng tin AP cho biết số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc - nhà sản xuất ô tô, điện tử và máy móc quan trọng - đã tăng vọt lên 1.146 ca vào sáng 26/2. Số liệu xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc khả quan trong tháng 12/2019, lần đầu tiên trong 14 tháng. Tuy nhiên, công ty nghiên cứu Oxford Economics cho rằng cả xuất khẩu và sản xuất công nghiệp sẽ thiệt hại vì bùng phát dịch ở Trung Quốc. Công ty này cảnh báo các nhà sản xuất điện tử, ô tô và thiết bị điện Hàn Quốc sẽ gặp khó khăn về nguồn cung phụ tùng từ Trung Quốc. 

Tại Italy, cuối tuần trước chỉ ghi nhận vài chục ca nhiễm virus, nay đã tăng lên 322 và 11 ca tử vong. Giới chức Italy đã đóng cửa các tòa nhà công cộng, trường học, hủy sự kiện thể thao ở một số khu vực công nghiệp phía Bắc Italy. 

Kinh tế Italy đã sụt giảm 0,3% trong ba tháng cuối năm 2019 so với quý trước đó. Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, một số nhà kinh tế đã cho rằng Italy sẽ suy thoái đầu năm 2020.

Nhiều ca bệnh ở Italy xuất phát từ khu vực Lombardy mà thủ phủ khu vực này là trung tâm tài chính Milan. Turin, nơi có trụ sở hãng ô tô Fiat Chrysler, nằm ở phía Tây Milan, còn các nhà sản xuất ô tô khác như Ferrari nằm ở phía Đông Nam. Milan cũng là nơi có nhiều công ty sản xuất hàng xa xỉ, thời trang. Nếu dịch bệnh lan rộng, các khu vực quan trọng này sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Italy vẫn đang gặp khó khăn vì chưa tìm được người lây nhiễm đầu tiên. Các biện pháp hạn chế virus lây lan ở Italy đã ảnh hưởng tới 100.000 người.

Trong khi đó, Nhật Bản đã có 840 ca nhiễm, trong đó 691 ca từ du thuyền Diamond Princess. Kinh tế Nhật Bản đã giảm 1,6% trong quý bốn năm 2019. Nếu giảm thêm một quý nữa, nền kinh tế thứ ba thế giới sẽ rơi vào suy thoái.

Như vậy, bốn trong số 12 nền kinh tế hàng đầu thế giới, chiếm 27% GDP toàn cầu, đang chật vật chống dịch bệnh. Nền kinh tế thứ 5 là Đức cũng đang trên bờ vực suy thoái. 

Vấn đề toàn cầu

Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán các nước giảm mạnh phiên 24/2. Ảnh: Reuters

Số ca nhiễm bệnh tăng nhanh ngoài Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy thế giới bước vào giai đoạn mới trong cuộc chiến chống SARS-CoV-2, gây ra rủi ro lớn hơn cho các công ty và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Giới chức các nước và lãnh đạo doanh nghiệp từng nghĩ biện pháp mạnh của Trung Quốc sẽ giảm tốc độ virus lây lan và ngăn chặn virus lan ra thế giới.

Nhiều người hy vọng các nhà máy của Trung Quốc sẽ khởi động lại quá trình sản xuất nhanh chóng sau khi đóng cửa dài ngày và kinh tế Trung Quốc có cơ hội trở lại tình trạng bình thường trong quý hai. Khi đó, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2020 sẽ chỉ giảm 0,1 điểm phần trăm so với mức dự kiến.

Tuy nhiên, bà Georgieva cho biết bà cũng đang xem xét các kịch bản ảm đạm hơn khi đợt bùng phát dịch COVID-19 lan rộng và kéo dài.

Trong bối cảnh Trung Quốc chưa dập xong dịch mà nhiều nước lại phát sinh ổ dịch mới nguy hiểm, các thị trường chứng khoán đã bị tác động mạnh cho dù không bị ảnh hưởng trong gần hai tháng qua. Những gì diễn ra trên thị trường chứng khoán cho thấy rủi ro ngày càng lớn với kinh tế toàn cầu.

Chỉ số chứng khoán Kospi của Hàn Quốc đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/2 với mức giảm gần 3,9%, đánh dấu ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 10/2018. Tại Italy, chỉ số chứng khoán chính giảm hơn 5% giá trị. Chỉ số Dow của Mỹ mất 1.031 điểm, tương đương 3,6%. Trái lại, giá vàng tăng lên mức cao nhất trong 7 năm qua.

Ông Kevin Giddis, chiến lược gia công ty Raymond James (Mỹ), nhận định: “Khi virus chỉ có ở Trung Quốc và các nước gần đó, người ta coi đó là vấn đề kinh tế của châu Á. Khi virus lan sang Italy và giờ trở thành vấn đề của châu Âu, có thể là vấn đề toàn cầu, có thể chuỗi cung sẽ bị gián đoạn trong nhiều tháng hoặc nhiều năm tới”. Đó là lý do các thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 10, số người nhiễm COVID-19 lên gần 1.000 
Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 10, số người nhiễm COVID-19 lên gần 1.000 

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra tại Hàn Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp khi nước này trong ngày 25/2 đã ghi nhận trường hợp tử vong thứ 10, trong khi số ca nhiễm đã lên tới gần 1.000 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN