Chung tay xây dựng ngày mai tươi sáng cho Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt - Trung

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, Trưởng ban Việt ngữ - Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc Ngụy Vi cho biết sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước.

Chú thích ảnh
Nhà báo Ngụy Vi, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, Trưởng Ban Việt ngữ - Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo ông Ngụy Vi, đây là chuyến thăm lần thứ tư của đồng chí Tập Cận Bình đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông sau khi đồng chí Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là cuộc tiếp xúc quan trọng tiếp theo giữa lãnh đạo hai Đảng chỉ chưa đầy một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung Quốc hồi tháng 8 năm ngoái.

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước núi liền núi, sông liền sông, có mối quan hệ “4 tốt”: láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Trung Quốc luôn nhìn nhận quan hệ Trung - Việt từ tầm cao chiến lược và lâu dài. Đảng và Chính phủ Việt Nam cũng rất coi trọng quan hệ với Trung Quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ vô tư của Trung Quốc dành cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước của Việt Nam, luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Ông Ngụy vi nhấn mạnh cuối năm 2023, hai bên đã công bố định vị mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước, đó là cùng chung tay xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược trên cơ sở làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt, mở ra chương mới trong quan hệ Trung - Việt trong thời đại mới. Điều này phù hợp với nhu cầu chung trong sự nghiệp hiện đại hóa của mỗi nước, cũng như lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Năm nay kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, chuyên gia Ngụy Vi tin rằng chuyến thăm lần này không chỉ là sự tiếp nối quan hệ giữa hai nước, mà còn là điểm khởi đầu mới cho hợp tác tương lai, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược bước lên một tầm cao mới.

Theo ông Ngụy Vi, cả Việt Nam và Trung Quốc đều đang trên hành trình mới cải cách và phát triển, nỗ lực phấn đấu vì những mục tiêu to lớn của mình. Trung Quốc đang thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, trong khi Việt Nam cũng đang đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, mang lại nhiều cơ hội hợp tác hơn cho cả hai bên. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang tích cực thúc đẩy cải cách hành chính sâu rộng, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản trị quốc gia.

Những năm gần đây, hai Đảng, hai nước thường xuyên có tiếp xúc cấp cao, giao lưu kinh tế thương mại, đầu tư và nhân văn giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng ngày càng sôi động. Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tập Cận Bình tiếp tục phát đi thông điệp tích cực tới cộng đồng quốc tế về việc hai quốc gia xã hội chủ nghĩa Trung Quốc - Việt Nam luôn đoàn kết hữu nghị, đồng lòng phát triển. Việt Nam và Trung Quốc cùng nhau kiên định con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc riêng của mỗi nước, cùng thúc đẩy phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trên thế giới, có thể đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Chuyên gia Ngụy Vi bày tỏ hy vọng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tập Cận Bình sẽ tiếp thêm động lực mới cho hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam trên các lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, giao lưu nhân dân, để hợp tác giữa hai nước đạt được nhiều thành quả thiết thực hơn nữa.

Đánh giá về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế thương mại, chuyên gia Ngụy Vi cho biết trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam đã trở thành điểm sáng trong quan hệ song phương. Năm 2024, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, là nguồn đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Việt Nam, trong khi Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên toàn cầu. Mô hình hợp tác “bổ sung ưu thế cho nhau, cùng có lợi, cùng thắng” giữa hai nước sẽ trở thành hình mẫu hợp tác trong khu vực.

Sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 8/2024, hai nước đã tăng cường lòng tin chính trị và tiếp tục đi sâu hợp tác trong các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lên một giai đoạn mới, cao hơn, sâu hơn và thực chất hơn. Ví dụ như trong kết nối cơ sở hạ tầng, hai bên tiếp tục hoàn thiện kết nối đường sắt, đường bộ và cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu, xây dựng mạng lưới logistics hiệu quả; cùng phối hợp phát triển trong nhiều lĩnh vực mới nổi, thúc đẩy sự gắn kết sâu sắc của chuỗi công nghiệp hai nước. Ngày nay, hợp tác giữa hai nước đã mở rộng từ lĩnh vực sản xuất truyền thống sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn. Ngoài ra, hai bên có thể hợp tác để mở rộng xuất khẩu các sản phẩm nông sản và thủy sản chất lượng cao của Việt Nam sang Trung Quốc.

Công Tuyên - Quang Hưng (TTXVN)
Thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới
Thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào ngày 14 và 15/4/2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN