Bài xã luận “Mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam là duy nhất và hiếm có trên thế giới” trên trang nhất báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: chụp màn hình bài báo
Báo PathetLao (Đất nước Lào) và trang tin điện tử của Thông tấn xã Lào ngày 22/4 đã đăng trang trọng trên trang nhất bài xã luận “Những kết quả nổi bật trong mối quan hệ Lào - Việt Nam” và bài viết
“Tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào”, nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường đến Lào có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển quan hệ hợp tác với Lào trong việc triển khai chính sách ngoại giao và khẳng định ủng hộ mạnh mẽ đối với sự nghiệp đổi mới của Lào.
Theo các bài viết, chuyến thăm diễn ra trong tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp khó đoán định. Hai nước Lào - Việt Nam đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước và đạt được nhiều thành công; đồng thời hai bên vẫn đang tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và kết quả Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam, cũng như kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao giữa hai nước và các biên bản thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương.
Các bài viết của Thông tấn xã Lào khẳng định, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam tiếp tục phát triển tốt đẹp, vững bền và đạt được hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ chính trị đã được tăng cường thông qua các chuyến thăm và gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp; hợp tác về quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột của mối quan hệ giữa hai nước, góp phần vào ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội ở mỗi nước và khu vực biên giới của hai nước; hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư được thúc đẩy mạnh mẽ.
Trong năm 2024, tổng kim ngạch thương mại song phương Lào - Việt Nam đạt hơn 2 tỷ USD; hợp tác giáo dục, phát triển nguồn nhân lực luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của hai bên, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Các bài viết của Thông tấn xã Lào đều bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Tết Lào vừa mới diễn ra sẽ tạo dấu mốc mới, góp phần quan trọng thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào trong thời gian tới và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.
Trong khi đó, bài xã luận “Mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam là duy nhất và hiếm có trên thế giới” trên ấn phẩm điện tử của báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam được xây dựng và vun đắp từ lâu đời; mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới giữa Lào - Việt Nam tiếp tục được vun đắp bằng nhiều hình thức hợp tác, giao lưu trên mọi lĩnh vực công tác, nhất là việc triển khai kết quả Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam.
Hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác về chính trị, luôn dành cho nhau sự tin cậy đặc biệt, hợp tác về quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố và phát triển đi vào chiều sâu, giúp bảo đảm an ninh và trật tự - an toàn xã hội ở mỗi nước.
Bài viết còn cho biết nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư diễn ra tại Hà Nội ngày 16/4 vừa qua, hai Thủ tướng Lào -Việt Nam đã nhất trí tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo bước đột phá phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 5 tỷ USD; triển khai các dự án quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào; tăng cường kết nối toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng, giao thông, đầu tư và du lịch.
Theo bài viết của cơ quan ngôn luận Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, trong suốt thời gian qua, hợp tác giữa hai nước Lào - Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực, như chính trị-ngoại giao, quốc phòng - an ninh, văn hóa, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Kim ngạch thương mại hai chiều Lào-Việt Nam tháng 1/2025 đạt 290 triệu USD, tăng 66,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong công tác ngoại giao, tại cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ngày 14/2 vừa qua ở Hà Nội, hai bên đã nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 và cùng nhau rà soát, xây dựng các thỏa thuận hợp tác cho giai đoạn tiếp theo; đồng thời duy trì cơ chế tham vấn chính trị hằng năm ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao; tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.
Kết thúc bài viết, tờ Pasaxon tái khẳng định Lào luôn ghi nhớ công ơn, sự giúp đỡ to lớn và vô giá của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước, Lào sẽ cùng Việt Nam vượt qua những khó khăn, thách thức phía trước để tiếp tục phát triển bền vững.
Ngoài ra, Đài Phát thanh quốc gia Lào và Đài truyền hình quốc gia Lào trong những ngày qua cũng dành nhiều thời lượng phát sóng các bản tin, bài viết ca ngợi mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam; đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào lần này của Chủ tịch nước Lương Cường; khẳng định chuyến thăm không chỉ giúp tăng cường và thắt thặt mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam đã tốt ngày càng tốt hơn, thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển quan hệ hợp tác với Lào, chuyến thăm còn đóng góp quan trọng cho việc tiếp tục thắt chặt và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa.