Tối 23/1, ngay sau khi kết thúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với bà Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ – Việt Nam, về ý nghĩa của Đại hội cũng như triển vọng hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.
Các nền kinh tế lớn trên thế giới đang hồi phục trở lại từ sau cuộc Đại suy thoái với tốc độ đáng ngại: Quá nhanh hoặc quá chậm.
Sau một thời gian “đùn đẩy”, cuối cùng NATO cũng tiếp nhận toàn bộ quyền chỉ huy quân sự từ phía Mỹ, phụ trách thực thi “vùng cấm bay” đối với Libi, tiếp tục triển khai các cuộc tấn công đối với quốc gia Bắc Phi này, quyết tâm giúp đỡ lực lượng chống chính phủ hạ bệ nhà lãnh đạo Muammar Kadhafi.
Trong tạp chí phân tích tháng 3/2011 của Viện An ninh Quốc phòng Hoàng gia Anh, tiến sỹ David Roberts - Phó Giám đốc Văn phòng đại diện của viện này tại Cata - đã đưa ra những đánh giá về toan tính của Liên đoàn Arập (AL) trong việc ủng hộ phương Tây can thiệp quân sự vào Libi.
Mạng tin World Politics Review ngày 27/3 cho biết, Ấn Độ đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội để cạnh tranh với các nước khác trong khu vực. Chi phí quân sự năm 2010-2011 của Ấn Độ là 32 tỷ USD, chiếm 2,5% GDP, lớn hơn nhiều so với chi phí quân sự của các nước Nam Á khác.
Sau khi đạt đỉnh cao nhất kể từ tháng 9/2008 với mức 106,95 USD/thùng vào ngày 7/3 tại thị trường New York (Mỹ), giá dầu thô tiếp tục lên xuống thất thường.
Tối 23/3, chưa đầy 2 giờ sau khi các nghị sỹ đối lập chiếm đa số ở Nghị viện Bồ Đào Nha bác bỏ chương trình "thắt lưng buộc bụng" mới nhằm tiết kiệm ngân sách, Thủ tướng Bồ Đào Nha José Socrates đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này.
Báo "Bưu điện Tài chính" ngày 23/3 dẫn phân tích của nhà chiến lược Guillermo Felices, thuộc Tập đoàn tài chính Citigroup, cho rằng thế giới đang bị ảnh hưởng hoặc sẽ sớm bị ảnh hưởng bởi 8 cơn sốc tác động đến kinh tế toàn cầu.
Trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang thăm một số nước Mỹ Latinh, báo “Người Bảo vệ” (Anh) ngày 22/3 đã đăng bài phân tích cho rằng các nước Mỹ Latinh bắt đầu thờ ơ với hình ảnh của ông Obama, trong bối cảnh ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực đã suy giảm.
Quân đội Pháp tham gia cuộc chiến chống Libi có vẻ rất hăng hái và đầy quyết tâm, đóng vai trò tiên phong trong trận mở màn. Bình luận về động thái đáng chú ý này, mạng “Đa chiều” ngày 22/3 cho rằng Pháp hành xử như vậy là vì nước này có thể giành được những lợi ích to lớn từ cuộc chiến.
Theo mạng tin "Debka" (Ixraen) ngày 20/3, cuộc chiến tại Libi sẽ còn kéo dài và bất lợi cho liên quân khi mà lực lượng quốc tế đang có dấu hiệu bất đồng về hướng đi quân sự hiện nay trong khi nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu trường kỳ.
Tiến sỹ Josef Oehmen, Viện Công nghệ Massachusetts, Boston (Mỹ) đã có bài viết với nhan đề "Tại sao tôi không lo ngại về lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản?"
25 năm sau thảm họa Chernobyl ở Liên Xô, thế giới lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hạt nhân mới. Sau cơn siêu địa chấn ngày 11/3 vừa qua, nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản) đã xảy ra sự cố rò rỉ phóng xạ.
Tờ Thời báo Luân Đôn (Anh) ngày 16/3 có bài phân tích cho rằng, trong khi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi suy thoái, nền kinh tế thế giới lại phải đối mặt với 4 cú sốc với những hậu quả có thể còn lớn hơn cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Ngày 12/3, tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) đưa ra kết quả khảo cứu với cái “mác” nghiên cứu về quyền tự do phát biểu ý kiến trên mạng. Tổng thư ký tổ chức này...
Nền kinh tế thế giới vừa thoát khỏi khủng hoảng. Sự hồi phục vốn chưa vững chắc đã phải gánh thêm những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, chính sách tiền tệ nới rộng định lượng của Mỹ cũng như hành động phá giá đồng tiền của hàng loạt...
Giống các cơn siêu địa chất khác từng diễn ra ở Inđônêxia năm 2004, Tứ Xuyên (Trung Quốc) năm 2008 và Haiti năm 2010, trận động đất ngày 11/3 vừa qua ở Nhật Bản không chỉ đi vào lịch sử của nước này, mà sẽ còn được cộng đồng quốc tế nhắc tới nhiều.
Cùng với nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trở nên nguy cấp, vấn đề sản xuất nông nghiệp ở Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ lương thực lớn nhất thế giới, đang được dư luận đặc biệt chú ý.
Theo báo "Bưu điện Tài chính" (Canađa) số ra ngày 9/3, giá lương thực cao kỷ lục dường như sẽ tiếp tục trong năm nay do giá dầu cao và sản lượng lương thực sụt giảm.
Hiện rất nhiều người trong giới chính trị, kể cả một số thành viên trong chính quyền Obama, đang gây sức ép đòi Tổng thống Obama can thiệp quân sự vào Libi.
Thời gian gần đây, một vài đối tượng ở trong nước thường cấu kết với các phần tử phản động lưu vong để gây rối, xúi giục và kích động gây rối, chống phá công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.