Cuộc chiến Nga – Ukraine kéo dài cho thấy Trung Quốc có thể là chìa khóa cho một thỏa thuận hòa bình, chứ không phải Mỹ hay EU.
Thái Lan ngày 22/3 xác nhận thêm 188 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số các trường hợp lây nhiễm được ghi nhận ở quốc gia Đông Nam Á này lên 599 bệnh nhân.
Italy đã chính thức trở thành quốc gia đứng đầu “danh sách tử thần” về số ca tử vong vì COVID-19. Đợt đại dịch tính đến sáng 22/3 đã cướp đi sinh mạng của 4.825 người ở “đất nước hình chiếc ủng”, vượt Trung Quốc đại lục trên 1.000 ca.
Đường phố vắng ngắt, chỉ thỉnh thoảng vài xe ô tô phóng nhanh. Các điểm du lịch nổi tiếng không một bóng người. Các cửa hàng và trung tâm thương mại đóng cửa. Chỉ còn các siêu thị và hiệu thuốc vẫn hoạt động, song với lượng khách hàng thưa thớt… Toàn nước Pháp bước vào ngày cuối tuần đầu tiên của thời kỳ hạn chế tối đa việc ra đường, bắt đầu từ trưa 17/3.
Cuộc chạy đua nhằm tìm ra loại vaccine giúp phòng tránh hiệu quả dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đang được tiến hành khẩn trương trên toàn cầu.
Đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu vốn là hai vấn đề khác nhau nhưng lại có chung một đặc điểm quan trọng: cả hai đều là khủng hoảng toàn cầu đe dọa mạng sống hàng triệu người. Thế nhưng, chỉ có một cuộc khủng hoảng được nhiều nước quan tâm và giải quyết bằng những hành động quyết liệt.
80 năm trước, ngành công nghiệp Mỹ đã có một cuộc tổng động viên khổng lồ thời Thế chiến. Giờ đây nước Mỹ có thể lặp lại điều đó với cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tự gọi mình là “tổng thống thời chiến” chống lại “kẻ thù vô hình” là virus SARS-CoV-2. Với vai trò đó, ông có thể kêu gọi nước Mỹ đoàn kết tiến tới toàn thắng nhưng hình ảnh tổng thống thời chiến cũng tiềm ẩn rủi ro không nhỏ trước thềm bầu cử.
Khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang đe dọa đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất một ý tưởng khác lạ: phát không tiền mặt cho người dân.
Hiện còn quá sớm để khẳng định Hàn Quốc đã kiểm soát được dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), song rõ ràng các nỗ lực không biết mệt mỏi của chính phủ nước này trong việc phòng chống dịch những ngày qua đã có những kết quả khá tích cực. Số người nhiễm mới và tử vong trong những ngày gần đây ở Hàn Quốc đang có xu hướng giảm dần.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết ông sẽ chọn một gương mặt nữ làm Phó tổng thống nếu được đề cử là ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ. Dưới đây là 5 gương mặt tiềm năng có thể đi cùng ông Biden trong cuộc đua tới Nhà Trắng.
Cú sốc COVID-19 đã buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu ngày 30/1 vừa qua, sau đó xác nhận đây là đại dịch toàn cầu ngày 11/3. Trước và sau tuyên bố của WHO, hành loạt quốc gia phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch bệnh.
Ngày 18/3, ngày đầu tiên thực hiện Mệnh lệnh kiểm soát di chuyển (MCO) của chính phủ, thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia dường như đã trở thành một thành phố khác.
Châu Âu hiện được coi là tâm điểm của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách phối hợp các biện pháp ngày càng quyết liệt để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
Các nhà sản xuất thuốc toàn cầu đang tìm cách phát triển vaccine phòng bệnh COVID-19 càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, các nhà khoa học và chuyên gia y tế cảnh báo việc vội vã ra mắt vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 có thể tạo ra thêm rủi ro.
Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, các chính quyền châu Á dường như có được các biện pháp đối phó hiệu quả hơn so với các nước Mỹ, châu Âu.
Virus SARS-CoV-2 đang làm đảo lộn cuộc sống trên toàn cầu, khiến nhiều chính phủ phải áp đặt các biện pháp hạn chế hiếm thấy trong thời bình, như đóng cửa biên giới, cách ly và hoãn hoặc hủy các sự kiện cộng đồng. Những biện pháp giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh tế toàn cầu trong bối cảnh điều kiện tiên quyết của toàn cầu hóa là duy trì trao đổi đa phương.
Báo cáo dữ liệu mới nhất của đội ngũ y khoa là lý do khiến Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson thay đổi chiến lược đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.
Chỉ sau chưa đến 5 ngày, Malaysia đã ghi nhận một "mốc đáng buồn", trở thành quốc gia đứng đầu Đông Nam Á và thứ 19 thế giới về số ca mắc COVID-19 với 566 trường hợp tính tới ngày 17/3.
Việc Mỹ sẽ đóng cửa biên giới với các nước châu Âu và cách ly xã hội trong bao lâu để kiềm chế dịch COVID-19 còn tùy thuộc vào ba yếu tố quan trọng.
Trong khi đa số các nước bị virus SARS-CoV-2 tác động nặng nề đều phong tỏa vùng bị dịch, hạn chế đi lại, cấm tụ họp đông người hay thậm chí tuyên bố tình trạng khẩn cấp, thì Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn "bình chân như vại" và chưa áp dụng những biện pháp quyết liệt.