Phản hồi thông tin của TTXVN:  

Xóm 'nước nổi' giữa lòng thành phố Đồng Xoài đã khô ráo  

Sau khi Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Xóm "nước nổi" giữa lòng thành phố Đồng Xoài (16/10), chính quyền địa phương phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước đã triển khai khơi thông hệ thống mương nước dài khoảng 150m để dẫn nước trực tiếp tại khu vực bị ngập úng cục bộ ra hệ thống cống đường Tôn Đức Thắng.

Hiện nay, khu vực nước ngập úng cục bộ đã rút, cuộc sống của gần 20 hộ dân tại tổ 6, khu phố Tân Trà 1 đã trở lại bình thường, bà con rất vui mừng, phấn khởi khi xóm “nước nổi” không còn ngập nước kéo dài như mấy tháng trước.

Chú thích ảnh
Hệ thống mương nước dài khoảng 150 m để dẫn nước trực tiếp tại khu vực bị ngập úng cục bộ ra hệ thống cống đường Tôn Đức Thắng. 

Hơn 3 tháng qua, trước khi chính quyền địa phương khơi thông đường mương thoát nước, người dân tại tổ 6, khu phố Tân Tà 1 vô cùng khốn khổ vì sống trong tình trạng ngập úng cục bộ khiến đời sống bị xáo trộn, ô nhiễm môi trường, nhiều hộ gia đình mắc bệnh tật, bỏ nhà thuê nhà trọ ở tạm.

Bà Nguyễn Thị Mai, tổ 6 phấn khỏi cho biết: “Bây giờ không còn nước ngập nữa, bà con ở đây vui lắm. Trời mưa to không còn lo bị ngập nước lâu như trước. Nước có lên thì cũng rút rất nhanh. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp làm một đường mương chính để nước nhanh thoát và sạch sẽ nhà cửa, người dân yên tâm”.

Gia đình ông Nguyễn Đình Trị cũng rất vui, vì giờ cũng không còn phải dùng tấm ván để ngăn nước tràn vào nhà mỗi khi có xe tải, xe ba gác đi ngang qua như trước. “Bà con rất vui mừng về việc phường chủ trương làm mương nước tạm thời để nước rút nhanh. Bà con cũng mong phường có ý kiến lên cấp trên để có đường cống thoát nước lâu dài”, ông Nguyễn Đình Trị nói.

Chú thích ảnh
Khu vực ngập nước đã rút hoàn toàn.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, UBND phường Tân Bình đã có tờ trình gửi UBND thành phố Đồng Xoài đầu tư hệ thống mương thoát nước dài khoảng 365m bằng bê tông xi măng hoặc kè đá. Cùng đó là tuyến đường bê tông xi măng khoảng 250m rộng 4m tại tổ 6 để giúp bà con đi lại thuận tiện, sạch sẽ.  

Chủ tịch UBND phường Tân Bình Lê Duy Sinh cho biết: “Đây là phương án khơi thông đường mương trước mắt để giải quyết nhanh chóng tình trạng ngập nước cục bộ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con. Trước đây chúng tôi dự kiến một số phương án đấu nối nước tạm thời cho các hộ dân, tuy nhiên thực hiện chưa được. Hiện nay, sau khi thực hiện xong đường mương thoát nước thì toàn bộ hệ thống này đã khô ráo”.

Ngoài ra, lãnh đạo địa phương mong muốn bà con có sự phối hợp với chính quyền đóng góp kinh phí đối ứng thực hiện tuyến đường này ngay khi bước vào đầu mùa khô, để tránh tình trạng ngập úng như trước đây.

Trước đó, tại tổ 6, khu phố Tân Trà có tình trạng ngập cục bộ, nguyên nhân do trước đây khu vực này trũng thấp nên nước từ các phía đổ về. Trước đây, nước thông qua một số ao rồi ngấm dần trong lòng đất. Tuy nhiên, năm 2018, nhiều hộ dân san lấp mặt bằng, do đó khu vực này hiện nay nước không thoát được, gây ngập cục bộ tại khu vực này, ảnh hưởng tới gần 20 hộ dân trong khu dân cư khoảng 3 tháng.

Tin, ảnh: K GỬIH (TTXVN)
Xóm 'nước nổi' giữa lòng thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
Xóm 'nước nổi' giữa lòng thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Tại khu vực thuộc tổ 6, khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài (Bình Phước), gần 20 hộ dân phải sống trong cảnh ngập cục bộ từ hơn 3 tháng nay. Đời sống sinh hoạt, đi lại vô cùng khó khăn, người dân vẫn đang trông chờ vào việc "giải cứu" xóm "nước nổi" từ ngành chức năng và chính quyền địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN