Thông tin chậm giải ngân gói 30.000 tỷ đồng là không chính xác

Bộ Xây dựng đã phối hợp rất chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đúng các quy định, nhằm giảm thiểu việc trục lợi từ chính sách.

Trước kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) về “xử lý ách tắc của gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng”, Bộ Xây dựng cho biết đã phối hợp rất chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các ngân hàng được giao triển khai thực hiện và có nhiều cố gắng để thực hiện đúng các quy định, nhằm giảm thiểu việc trục lợi từ chính sách. Mặt khác, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ không quy định thời hạn, do đó ý kiến cho rằng việc giải ngân quá chậm, quá thấp là không chính xác – Bộ Xây dựng khẳng định.

Thông tin chậm giải ngân gói 30.000 tỷ đồng là không chính xác ảnh 1

Một góc khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Ảnh: Quách Lắm - TTXVN

Trong quá trình triển khai thực hiện gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng (từ tháng 6/2013) đến nay, Bộ Xây dựng và Ngân hàng nhà nước cùng các đơn vị liên quan đã kiến nghị sửa đổi một số quy định về đối tượng cũng như nới lỏng điều kiện cho vay để tăng hiệu quả giải ngân nguồn vốn này. Hiện tổng số tiền đã cam kết cho vay là 13.078 tỷ đồng và giải ngân được 7.155 tỷ đồng. Trong đó, hộ gia đình, cá nhân ký hợp đồng cam kết cho vay là 16.870 hộ với số tiền 7.999 tỷ đồng. Trong số này có 7.353 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 3.005 tỷ đồng; 9.274 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 4.887 tỷ đồng và 243 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 107 tỷ đồng. Đã có 16.432 hộ được giải ngân với số tiền 5.211 tỷ đồng; 7.221 hộ mua nhà ở xã hội được vay 1.938 tỷ đồng; 8.968 hộ mua nhà ở thương mại với số tiền là 3.197 tỷ đồng; 243 hộ vay cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 76 tỷ đồng.

Đối với các tổ chức, ngân hàng cũng cam kết cho vay 38 dự án với số tiền 5.079 tỷ đồng; trong đó, thành phố Hà Nội có 9 dự án với số tiền 2.082 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh có 5 dự án tương ứng 1.158 tỷ đồng. Trong số này các ngân hàng đã giải ngân cho 33 dự án, dư nợ là 1.944 tỷ đồng. Kết quả giải ngân nguồn vốn vay từ gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng tăng nhanh theo từng tháng.

Qua báo cáo của các địa phương cho thấy, hiện trên thị trường không có nhiều sản phẩm nhà ở phù hợp với các quy định để được vay hỗ trợ nhà ở. Trong khi đó, muốn giải ngân được thì cần phải có sản phẩm. Mặc dù, việc đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội đã được đẩy mạnh trong thời gian qua nhưng cũng chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn, nhất là tại các địa phương trọng điểm. Còn các dự án nhà ở thương mại đa số là các căn hộ lớn, giá cao.

Về đề xuất của HoREA là bỏ tiêu chí người có thu nhập thấp để ai cũng được vay hỗ trợ nhằm đẩy nhanh công tác giải ngân, Bộ Xây dựng cho rằng trong thời điểm hiện nay, gói tín dụng 30.000 tỷ đồng là chính sách ưu đãi nên không thể thực hiện trên diện rộng. Mặt khác, nếu mở rộng như vậy thì Nhà nước hiện chưa đủ nguồn lực để hỗ trợ. Việc cho vay hỗ trợ nhằm giúp cho nhóm đối tượng có thu nhập thấp khó khăn về nhà ở được giải quyết chỗ ở. Do đó, nếu bỏ tiêu chí thu nhập thấp thì việc xác định đối tượng sẽ không thực hiện được và chính sách hỗ trợ nhà ở sẽ không còn ý nghĩa. Vì vậy, đề xuất này chưa phù hợp.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, HoREA cũng đề xuất cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án nhà ở thương mại quy mô vừa và nhỏ… Tuy nhiên, việc này sẽ dẫn đến việc khó kiểm soát trong đầu tư. Đối với các sản phẩm nhà ở thương mại phù hợp sẽ có nhiều người mua, doanh nghiệp đầu tư dự án đó sẽ bán được hàng hóa để tiếp tục triển khai đầu tư. Như vậy, doanh nghiệp cũng đã được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Nếu các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại quy mô vừa và nhỏ mà được vay vốn có sự ưu đãi của nhà nước, nhưng sản phẩm không phù hợp thì sẽ dẫn đến tồn kho, tăng nợ xấu… - ông Hà nhận xét.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Ngày 13/8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng và một số sở, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

Sau bài viết “TP Hồ Chí Minh cân nhắc việc đổi tên đường sau sáp nhập” đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Thành phố yêu cầu xây dựng phương án xử lý tổng thể, hài hòa, đúng quy định, đồng thời hạn chế gây xáo trộn đời sống người dân.
Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Trước phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về thực trạng xuống cấp của tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến ảnh hưởng cho việc lưu thông, trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông vào cuối tháng 7, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng tuyến đường trong tháng 9/2026.
https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/YZmStSDTjb0M07hFJ2gA/files/2026/07/1/dong-lam-100726-3.jpg

Phản hồi TTXVN: Huế khẩn trương bố trí tái định cư cho 53 hộ gia đình

Ngày 5/8, UBND phường Phong Điền, thành phố Huế cho hay, sau phản ánh của TTXVN về bài viết “Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm”, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng và nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng để đề nghị các bên liên quan phối hợp khẩn trương tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm.
Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, thông tin “Toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào ngày 23/8/2026 chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương” là tin giả, không đúng sự thật, chưa được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Quảng Ninh ban hành hoặc xác nhận.