Thông tin bắt cóc trẻ em mổ bụng lấy nội tạng ở Ninh Thuận là tin đồn thất thiệt

Hơn một tuần nay, tại Ninh Thuận xuất hiện nhiều tin đồn trẻ em bị bắt cóc, mổ bụng lấy nội tạng khiến người dân trong tỉnh hoang mang, lo sợ.

Nhiều câu chuyện lan truyền gây xôn xao trong dư luận rằng, có một nhóm người chuyên bắt cóc trẻ em dưới 10 tuổi; nhiều trẻ bị mổ bụng lấy nội tạng rồi để lại một số tiền từ 5 đến 15 triệu đồng/người. Cũng có trường hợp nhóm người này vào tận nhà giết trẻ em, mổ bụng lấy nội tạng rồi vứt lại tiền trước cửa nhà khi người lớn đi vắng. Có tin đồn rùng rợn về xác trẻ em bị chặt làm nhiều khúc rồi đóng thùng gửi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Ninh Thuận (dưới dạng gửi hàng hóa theo xe khách). Nhiều người hiếu kỳ đến các nơi xảy ra việc bắt cóc, mổ bụng trẻ em (theo tin đồn) kể cả tìm đến các xe khách từ thành phố về Ninh Thuận để xác minh.

Giám đốc Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), Võ Thứ khẳng định: Đó chỉ là những tin đồn nhảm, vô căn cứ. Lực lượng Công an đang tiến hành điều tra xử lý các đối tượng tung tin đồn nhảm, tác động xấu đến cuộc sống của nhân dân./.

Lan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN