Những bệnh viện nào của Hà Nội tiếp nhận điều trị người bệnh sốt xuất huyết?

Bạn đọc hỏi: Ở Hà Nội có những bệnh nào được phân công tiếp nhận, điều trị người bệnh mắc sốt xuất huyết?

Chú thích ảnh
Hà Nội tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết.

Theo hướng dẫn về việc phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue của Sở Y tế Hà Nội, việc tiếp nhận quản lý, điều trị người bệnh sốt xuất huyết được phân công cho các cơ sở y tế như sau:

Đối với các bệnh viện đa khoa tuyến thành phố, gồm các bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn; Bệnh viện Thanh Nhàn; Bệnh viện đa khoa Đức Giang; Bệnh viện đa khoa Hà Đông; Bệnh viện đa khoa Đống Đa; Bệnh viện Bắc Thăng Long; Bệnh viện đa khoa Thanh Trì; Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai; Bệnh viện đa khoa Đông Anh; Bệnh viện đa khoa Vân Đình; Bệnh viện đa khoa Sơn Tây; Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn; Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội; Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông; Bệnh viện Tim Hà Nội; Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba; Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec; Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc; Bệnh viện Nam Thăng Long.

Sở Y tế Hà Nội giao Bệnh viện đa khoa Đống Đa chuyên khoa đầu ngành về truyền nhiễm cập nhật phác đồ điều trị cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập, thường xuyên theo dõi diễn biến dịch bệnh sốt xuất huyết để tham mưu cho Sở Y tế về công tác quản lý và điều trị người bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Việc thực hiện phân độ và điều trị được triển khai theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Về nguyên tắc phối hợp giữa các tuyến, các bệnh viện tuyến thành phố tập trung nguồn lực thu dung điều trị trường hợp sốt xuất huyết Dengue nặng; hạn chế vận chuyển người bệnh vượt tuyến, trừ trường hợp vượt quá khả năng điều trị.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hội chẩn liên khoa, liên viện, thực hiện chế độ tham vấn với các bệnh viện tuyến trên để giải quyết các trường hợp khó, các trường hợp chuyển viện.

 

TN/Báo Tin tức
Biến chứng sốt xuất huyết có thể nguy hiểm tính mạng bà bầu và thai nhi
Biến chứng sốt xuất huyết có thể nguy hiểm tính mạng bà bầu và thai nhi

Thống kê cho thấy, riêng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện đã tăng 228% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay đã có 12 trường hợp tử vong, trong đó có cả phụ nữ mang thai và trẻ em. Các bác sĩ cảnh báo, thai phụ mắc sốt xuất huyết có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cả bà mẹ lẫn thai nhi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN