Không có chuyện đưa 1.000 kỹ sư trẻ về làm giám đốc HTX

Liên minh HTX Việt Nam chính thức bác bỏ thông tin sẽ đưa 1.000 kỹ sư trẻ về làm giám đốc hợp tác xã (HTX) nông nghiệp.

Trước một số thông tin về việc sẽ đưa 1.000 kỹ sư trẻ về làm giám đốc hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, ngày 7/6, Liên minh HTX Việt Nam chính thức bác bỏ thông tin nói trên và khẳng định, người đứng đầu HTX phải là tự nguyện và được các thành viên trong HTX bầu chọn chứ không phải chỉ định.

Khẳng định trước báo giới, ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, theo quy định của Luật Hợp tác xã, thành viên phải góp vốn và nhận được sự đồng thuận từ các xã viên khi bổ nhiệm giám đốc HTX. Đây không phải là lĩnh vực hành chính công nên nếu đưa các kỹ sư về phải có nguồn. Hơn nữa, nếu áp dụng phải được thí điểm nên việc đưa kỹ sư trẻ về làm giám đốc HTX là hoàn toàn không có. Đây là vấn đề lớn phải được báo cáo Chính phủ.

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng cho đội ngũ lãnh đạo HTX, ông Võ Kim Cự nhấn mạnh Liên minh sẽ có đề án đào tạo nguồn nhân lực và kỹ sư nông nghiệp cho các hợp tác xã nông nghiệp, nhưng nguồn sẽ lấy từ các hợp tác xã tại các địa phương.

Uyên Hương (TTXVN)
Xây dựng hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị
Xây dựng hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị

Để khu vực kinh tế tập thể vận hành theo đúng quỹ đạo, phát triển bền vững và ngày càng nhiều hợp tác xã đạt chuẩn cũng như tạo được chuỗi liên kết, ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng, đã đến lúc phải xây dựng hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN