Bạc Liêu: Làm rõ thông tin sai sự thật về việc không tiếp nhận sản phụ vì sinh con thứ 3

Kết luận Thanh tra số 05, ngày 30/3/2011 của Sở Y tế Bạc Liêu khẳng định: Thông tin trạm y tế xã Vĩnh Thịnh không tiếp nhận sản phụ vì sinh con thứ 3 là sai sự thật. Ngành y tế cũng không có quy định nào cho trạm y tế tuyến xã không được nhận sinh con thứ 3 mà chỉ có quy định không được giữ lại sinh đối với những sản phụ có những yếu tố nguy cơ cao lúc sinh.


                                                                 Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh

Theo kết luận của Thanh tra Sở Y tế Bạc Liêu, nữ hộ sinh Dương Thị Mỹ Viên đã thực hiện trách nhiệm thăm khám cho sản phụ đầy đủ nhưng giải thích chưa cặn kẽ cho sản phụ và người nhà về lý do phải chuyển viện. Mặt khác, dù có giải thích nhưng khả năng hiểu biết của sản phụ hạn chế nên dẫn đến sự cố trên.

Như tin đã đưa, khoảng 3 giờ ngày 25/3, sản phụ Đặng Thị Lụa có dấu hiệu chuyển dạ, được người nhà đưa đến trạm y tế xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để sinh. Tại đây, chị Lụa được nữ hộ sinh Dương Thị Mỹ Viên, cán bộ trạm tiếp nhận và trực tiếp khám. Sau khi khám xong, nữ hộ sinh Viên đã giải thích với chị Lụa là do lần sinh con thứ 2 có dấu hiệu bị băng huyết nên trạm không dám nhận đỡ đẻ cho chị mà cần phải chuyển lên bệnh viện huyện sinh để đảm bảo an toàn cho mẹ và con. Trong lúc chờ người nhà gọi xe ôm, chị Lụa đã đi bộ ra đường ngồi chờ chồng đưa lên bệnh viện sinh, thấy đau bụng nhiều hơn. Khi xe ôm đến, chị đã bị vỡ nước ối, thay vì trở lại trạm y tế để sinh, người nhà lại đưa chị về nhà vì cho rằng trạm không tiếp nhận trường hợp sinh con thứ 3.

Huỳnh Sử

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN