Ngày 13/7, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, sau bài phản ánh tình trạng “Dự án gần 35 tỷ đồng bàn giao ở Quảng Trị nhưng dân vẫn phải kéo điện tạm” của Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 5862/VP-CTXD kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh.
Tối 17/2, liên quan đến văn bản lan truyền trên mạng xã hội về việc cho học sinh tỉnh Đắk Lắk nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định văn bản trên là giả mạo và đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đối tượng giả mạo văn bản để xử lý theo quy định.
Ngày 15/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc số 969/UBND-VX1, về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học sinh đi học trở lại từ thứ Tư ngày 17/02/2021. Tuy nhiên sau đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện 1 văn bản giống như văn bản trên, nhưng thời điểm đi học trở lại là “thứ Hai ngày 01/03/2021”.
Tiểu ban Tuyên truyền phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương khảng định: "Các khu vực phong tỏa cách ly y tế được thực hiện nghiêm nên không có chuyện người Hải Dương “trốn” đi địa phương khác để tránh dịch và tránh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16”...
Ngày 6/2, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương khẳng định: không có việc Hải Dương quản lý "lỏng lẻo" các khu cách ly tập trung hay chậm trễ trong việc truy vết, khoanh vùng dẫn đến các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2 để họ có thể di chuyển từ Hải Dương đến các địa phương khác.
Trước thông tin phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về việc Công ty cổ phần giấy Rạng Đông có trụ sở tại thôn Phước Tuy, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), xả nước thải trực tiếp ra môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, đã kiểm tra đột xuất hoạt động sản xuất tại cơ sở chế biến này.
Chiều 4/2, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nam Định khẳng định, thông tin trên một số tờ báo điện tử và trang mạng xã hội về nội dung: "Nam Định là một trong các tỉnh, thành phố yêu cầu người dân trở về từ các địa phương đã có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà 14 ngày, đồng thời tiến hành xét nghiệm COVID-19" là chưa chính xác.
Chiều 3/2, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc khẳng định không có việc thành phố phong tỏa thêm phường Chánh Nghĩa.
Các công ty, tập đoàn lớn tại Mỹ tỏ ra không vồn vã tiếp nhận, tuyển dụng các cựu quan chức cấp cao từng làm việc dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Chiều 31/1, ông Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận cho biết, sau khi lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 đối với anh Ngô Trường Sinh (sinh 1992, quê xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) - người bị cho là đến từ vùng dịch và trốn cách ly y tế để về nhà người thân ở huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận), đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An.
Tại văn bản số 16-TTg/KTTH, Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về thang bảng lương, tuổi nghỉ hưu cho nghệ sỹ, diễn viên nói chung đặc biệt là các nghệ sỹ, diễn viên múa và xiếc nói riêng.
Liên quan đến phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại xã Phú Mỡ, ngày 29/12, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) cho biết đã thi hành kỷ luật đối với một tập thể và 12 cán bộ, đảng viên có liên quan.
Sáng 24/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo thông tin về thực trạng phá rừng đặc dụng Mường Phăng trên địa bàn hai xã Pá Khoang, Mường Phăng (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).
Liên quan đến thực trạng vùng lõi rừng đặc dụng Mường Phăng (Điện Biên) bị "rút ruột" nghiêm trọng mà TTXVN đã phản ánh, Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên vừa có Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Ban Quản lý rừng Di tích lịch sử và Cảnh quan môi trường Mường Phăng (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên) để làm rõ trách nhiệm.
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Điện Biên đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ phản ánh của TTXVN về việc vùng lõi rừng đặc dụng Mường Phăng bị "rút ruột".
Ngày 19/12, Trạm trưởng trạm Khí tượng thủy văn Mẫu Sơn Hoàng Quốc Huy, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Nền nhiệt độ lúc 7 giờ sáng 19/12 đo được tại trạm là 1 độ C. Trong đợt rét này, đỉnh Mẫu Sơn chưa xuất hiện hiện tượng băng tuyết hay băng giá. Như vậy, thông tin đỉnh núi Mẫu Sơn xuất hiện mưa tuyết như các trang mạng xã hội đưa là chưa chính xác.
Ngày 3/12, ông Nguyễn Ngọc Thất, Chủ tịch UBND xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, người dân trong xã Đăk Ang đã nhận được tiền hỗ trợ lũ lụt năm 2018. Người chi trả là ông A Thâm - nguyên Thủ quỹ xã, UBND xã Đăk Ang đã buộc thôi việc sau ngày 30/6/2020. Tổng số tiền ông A Thâm chi trả là gần 36 triệu đồng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa có văn bản số 3318/VP-NNTN ngày 27/11 phản hồi thông tin của Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí phản ánh về việc người dân nhiều thôn ở hai xã Đăk Nông và Đăk Ang thuộc huyện Ngọc Hồi liều mình đu dây qua sông Pô Kô.
Ngày 18/11, TTXVN có bài phản ánh 2 năm qua người dân xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) không nhận được tiền hỗ trợ lũ lụt năm 2018, dù tiền hỗ trợ đã giải ngân và được UBND xã Đăk Ang rút từ đầu năm 2019.
Sau phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về việc Trường Tiểu học Phú Lệ, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá, nằm trong lòng hồ thủy điện Hồi Xuân, thường xuyên chịu ngập lụt khi mùa mưa bão về, các hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, phải di dời 160 học sinh đến nơi khác học tạm, Huyện ủy Quan Hóa đã có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh là đúng thực tế.