GM trình làng hai mẫu xe mới 'made in Australia'

Tại triển lãm ô tô quốc tế “Detroit Auto Show 2015” đang diễn ra ở Bắc Mỹ, Tập đoàn General Motor (GM) đã “trình làng” hai mẫu xe ô tô mới được thiết kế và sản xuất tại Port Melbourne, Australia.

Mẫu xe ô tô điện “Chevrolet Bolt EV” do Australia thiết kế. Ảnh: ABC News.


Hãng Chevrolet trực thuộc GM tung ra mẫu xe ô tô điện nhỏ, có nóc làm bằng kính với tên gọi “Chevrolet Bolt EV”. Mẫu xe này được miêu tả là một hình mẫu để đưa các loại xe ô tô điện trở thành xu thế ưa chuộng toàn cầu.

Trong khi đó, hãng Buick thuộc sở hữu của GM cũng đưa ra mẫu xe ô tô sedan bốn cửa có tên gọi “Buick Avenir”. Phó Chủ tịch Buick, ông Ducan Aldred, cho biết nhiệm vụ thiết kế mẫu xe “Buick Avenir” được giao cho các nhà thiết kế Australia bởi họ có “kỹ năng đặc biệt”.

Giám đốc thiết kế người Australia của GM, ông Frank Rudolph, cho biết trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô Australia gặp nhiều khó khăn thì đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy GM thực sự tin tưởng vào các thiết kế của Australia.

Năm 2013, GM đã tuyên bố sẽ đóng cửa các nhà máy chế tạo ô tô tại Australia vào năm 2017. Tuy nhiên, hãng cho biết tiếp tục duy trì các xưởng thiết kế ô tô tại Australia.


Võ Giang
(P/v TTXVN tại Australia)


Honda Việt Nam ra mắt 3 mẫu xe mới
Honda Việt Nam ra mắt 3 mẫu xe mới

Sáng 9/10, Honda đã ra mắt cùng lúc 3 mẫu xe máy mới cho thị trường Việt Nam gồm: Honda Blade 110, phiên bản mới xe tay ga Vision và MSX - chiếc xe côn tay đầu tiên của Honda Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN