BMW Brilliance nối lại hoạt động tại Trung Quốc

Hãng sản xuất ô tô BMW Brilliance Automobile, liên doanh giữa hãng sản xuất ô tô BMW của Đức với hãng sản xuất ô tô Huachen Auto Group của Trung Quốc, đã nối lại hoạt động sản xuất ô tô tại thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc).

Theo BMW Brilliance, gần 20.000 nhân viên của hãng đã quay trở lại làm việc và hãng ô tô liên doanh này dự kiến sẽ hoàn toàn khôi phục lại hoạt động sản xuất bình thường tại hai nhà máy vào ngày 18/2, sau khi chuẩn bị đầy đủ cho việc phòng chống dịch COVID-19.

BMW đầu tư hơn 52 tỷ nhân dân tệ (gần 7,5 tỷ USD) vào Thẩm Dương và hoàn thành việc xây dựng hai nhà máy ô tô, một nhà máy hệ thống truyền động và một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D).

Trung Quốc trở thành thị trường có doanh thu lớn nhất thế giới của BMW, với doanh số bán hơn 720.000 xe trong năm 2019.

Q.Chung
Mỹ điều tra hoạt động bán hàng của BMW
Mỹ điều tra hoạt động bán hàng của BMW

Phát ngôn viên của hãng chế tạo ô tô BMW (Đức) ngày 23/12 cho biết, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã mở một cuộc điều tra đối với nhà sản xuất ô tô hạng sang này theo sau một báo cáo liên quan đến các hoạt động bán hàng của hãng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN