Việt Nam là quốc gia danh dự của hội chợ Accenta 2014


Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, hội chợ thương mại quốc tế Accenta lần thứ 69 đã khai mạc sáng 6/9 tại thành phố Ghent thuộc tỉnh Đông Flanders. Việt Nam là quốc gia danh dự của hội chợ năm nay với đại diện là thành phố Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ Phạm Sanh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam, đã cắt băng khai mạc hội chợ.


Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu khai mạc hội chợ.

Hội chợ Accenta là một trong những sự kiện thương mại lớn của châu Âu, là hội chợ thương mại toàn diện nhất đối với hàng hóa tiêu dùng và các sản phẩm gốc và được sự bảo trợ của Chính phủ Hoàng gia Bỉ. Đây là hoạt động kinh tế lớn nhất trong vùng Flanders nói riêng và của Bỉ nói chung. Sự kiện này thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các thành phần kinh tế.

Là khách mời danh dự, Cần Thơ mang tới hội chợ 50 doanh nghiệp với 38 gian hàng trưng bày trên một khu vực rộng 1.200 m2.




Khu vực trưng bày của Việt Nam tại hội chợ.

Với thông điệp “Đồng bằng sông Cửu Long - Việt Nam hướng đến nền kinh tế xanh”, mục tiêu tham gia hội chợ lần này nhằm xúc tiến, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước con người và tiềm năng phát triển thành phố Cần Thơ, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đến các Hiệp hội doanh nghiệp, các nhà nhập khẩu, các nhà đầu tư tại Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung.

Ngoài ra, đây còn là dịp để tăng cường kết nối giao thương, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, mời gọi đầu tư vào vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ráp mối giao thương, học thuật. Với mục đích này, các doanh nghiệp của Cần Thơ giới thiệu với khách hàng Bỉ và châu Âu các mặt hàng thế mạnh của khu vực như thủy sản, trà, cà phê, nông sản chế biến, may mặc, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp chế biến, logistic, điện tử và du lịch.


Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và may mặc của Việt Nam tại hội chợ.


Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bỉ, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết các doanh nghiệp của Cần Thơ sẵn sàng tham gia vào các hợp đồng hợp tác với các doanh nghiệp vùng Đông Flanders và châu Âu, đồng thời hy vọng nhiều hợp đồng sẽ được ký kết tại hội chợ này.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác với Việt Nam, Phó Thủ tướng Alexander De Croo cho biết Bỉ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Việt Nam có nhiều sản phẩm thủ công hấp dẫn. Do đó hai bên có cơ hội tăng cường hợp tác. Ngoài ra, Đại học Ghent cũng có các chương trình hợp tác với Đại học Cần Thơ trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu.

Trong khuôn khổ hội chợ Accenta 2014, Cần Thơ sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch nhằm giới thiệu chính sách và môi trường, các dự án mời gọi đầu tư của thành phố Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long, trao đổi các lĩnh vực học thuật, giảng viên, sinh viên, học bổng. Ngoài ra đoàn cũng sẽ tiến hành các cuộc khảo sát thị trường một số quốc gia Châu Âu.

Hội chợ Accenta 2014 sẽ kết thúc vào ngày 14/9. Dự kiến có khoảng 10.000 khách tham quan hội chợ.



Hương Giang - Đỗ Hưng (P/v TTXVN tại Bỉ)





Khai mạc Hội chợ quốc tế thuỷ sản Việt Nam
Khai mạc Hội chợ quốc tế thuỷ sản Việt Nam

Từ khi ra đời đến nay, Vietfish luôn là sự kiện không thể thiếu trong các hoạt động xúc tiến quảng bá cho ngành thủy sản Việt Nam và ngày càng chuyên nghiệp đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN