Trao giải thưởng Gia đình đa văn hóa Hana tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 18/7, tại trụ sở Tập đoàn tài chính Hana, Quỹ chia sẻ tài chính Hana đã tổ chức lễ trao giải thưởng Gia đình Đa văn hóa Hana lần thứ 15 nhằm cải thiện phúc lợi cho các gia đình đa văn hóa và nâng cao nhận thức của cộng đồng về hội nhập xã hội tại Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng (người thứ ba, từ trái sang) chụp ảnh với các cô dâu đoạt giải. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng/PV TTXVN tại Seoul

Cơ cấu giải thưởng năm nay có 13 hạng mục, gồm giải Gia đình hạnh phúc, giải Gia đình hy vọng và giải Đóng góp cho cộng đồng (cá nhân và tập thể). Những người đoạt giải năm nay được quyết định sau 3 tháng đánh giá của chuyên gia. Quy trình thẩm định tại chỗ đối với các ứng cử viên được chọn thông qua cuộc thi bắt đầu từ tháng 4/2022.

Có 4 cô dâu người Việt đoạt giải năm nay, trong đó người đoạt giải thưởng đặc biệt là cô dâu có tên tiếng Hàn là La Ji-won với số tiền thưởng lên tới 10 triệu won (tương đương 7.923 USD). Đoạt giải Gia đình hạnh phúc là cô dâu người Việt Kim Ga Eun và 2 cô dâu người Việt khác đoạt giải Gia đình hi vọng là Park Min Joo và Park Ji Hyun. 

Giải thưởng Gia đình đa văn hóa Hana là lễ trao giải truyền thống cấp quốc gia Hàn Quốc hằng năm, diễn ra lần đầu tiên từ năm 2009 và được Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc tài trợ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc Kim Hyun-sook (người đầu tiên, từ trái sang) và Chủ tịch Quỹ chia sẻ tài chính Hana Kim Han-jo (người thứ ba, từ trái sang) chụp ảnh với cô dâu người Việt Nam có tên tiếng Hàn là La Ji-won đoạt giải thưởng đặc biệt. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng/ PV TTXVN tại Seoul

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc Kim Hyun-sook, Chủ tịch Quỹ chia sẻ tài chính Hana Kim Han-jo, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng và Đại sứ Philippines tại Hàn Quốc Maria Theresa B. Dizon-De Vega đã tới dự, trao giải và động viên các cá nhân và nhóm đoạt giải. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Kim Hyun-sook nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tạo ra một xã hội hài hòa, cùng phát triển với các gia đình đa văn hóa và tăng cường hỗ trợ để trẻ em và thanh thiếu niên đa văn hóa có thể lớn lên khỏe mạnh và trở thành những người tài năng trong xã hội”.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc đã giao lưu, chia sẻ, thăm hỏi và động viên gia đình các cô dâu người Việt Nam tại Hàn Quốc. Trong cuộc gặp với ông Ham Young-joo, Tổng Giám đốc Hana Financial Group, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đã cảm ơn tập đoàn Hana hằng năm trao giải cho các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng người nước ngoài tại Hàn Quốc, cũng như luôn quan tâm đến công tác phát triển trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực vào việc hỗ trợ cộng đồng ở cả Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và quan hệ hai nước.

Trần Quang (TTXVN)
Ngân hàng NongHyup Hàn Quốc tài trợ các gia đình đa văn hóa về thăm quê hương
Ngân hàng NongHyup Hàn Quốc tài trợ các gia đình đa văn hóa về thăm quê hương

Những cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc đều có mong muốn được về quê hương thăm cha mẹ, thăm người thân, nhưng nhiều gia đình còn khó khăn, không có điều kiện. Thấu hiểu mong ước, hàng năm, Ngân hàng NongHyup (Ngân hàng Nông nghiệp Hàn Quốc) đã thực hiện một chương trình hết sức nhân văn, tài trợ toàn bộ kinh phí đưa các gia đình cô dâu Việt về thăm quê, mang niềm vui đến cho hàng trăm gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN