Tết sớm của bà con gốc Việt khu vực Tây Nam Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tối 11/1, tại thành phố Sihanoukville, Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk (Vương quốc Campuchia) đã tổ chức chương trình Tết Cộng đồng đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chú thích ảnh
Ông Lại Xuân Chiến (thứ tư, từ trái sang), Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk và các khách mời tham dự chương trình Tết Cộng đồng. 

Chương trình diễn ra trong không khí ấm cúng với sự hiện diện của đông đảo khách mời địa phương và đồng bào gốc Việt đang sinh sống, làm việc tại 6 tỉnh Tây Nam Campuchia, gồm Preah Sihanouk, Kampot, Kep, Koh Kong, Kampong Speu và Takeo.

Phát biểu khai mạc chương trình, trong sự hân hoan chào đón Năm mới Quý Mão 2023, cùng hướng về quê hương, thay mặt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến đã gửi tới bà con cộng đồng lời chúc mừng Năm mới hạnh phúc, bình yên, an khang, thịnh vượng.

Theo Tổng Lãnh sự, mặc dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2022 nhiều biến động, song cộng đồng người Việt và người gốc Việt tại khu vực Tây Nam Campuchia vẫn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; từng bước khắc phục khó khăn, dần ổn định cuộc sống, công việc trở lại bình thường như trước khi đại dịch COVID -19 bùng phát.

Về công tác cộng đồng, Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến đánh giá cao Ban Chấp hành các Tỉnh hội Khmer - Việt Nam thuộc địa bàn Tổng Lãnh sự quán phụ trách đã luôn xứng đáng là chỗ dựa cho bà con xa xứ; cảm ơn các nhà hảo tâm và các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia… đã luôn đồng hành trong các hoạt động cộng đồng thời gian qua. Qua đó, giúp lan tỏa tinh thần nhân ái cao đẹp trong cộng đồng, góp phần khơi dậy trong bà con tình yêu quê hương, nguồn cội, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nghĩa đồng bào, tạo sự gắn bó giữa bà con với Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Ông Trần Văn Năm, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk phát biểu tại chương trình Tết Cộng đồng.

Thay mặt bà con cộng đồng gốc Việt trên địa bàn, ông Trần Văn Năm, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk, bày tỏ xúc động khi được góp mặt cùng mọi người đón Xuân mới sau những ngày giãn cách do dịch COVID-19. Chia sẻ những mất mát, đau thương với bà con trong cộng đồng, ông Trần Văn Năm bày tỏ lòng biết ơn của cộng đồng khi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời từ cơ quan Tổng Lãnh sự, các tổ chức đoàn thể, địa phương, các mạnh thường quân ở quê nhà, đã chung tay hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, khẳng định đây là nguồn động viên lớn lao giúp bà con vượt qua dịch bệnh.

Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk chia sẻ: “Hôm nay, mọi việc đã qua và cuộc sống thường nhật đã trở lại bình thường, chúng tôi - những Việt kiều sinh sống trong khu vực Tổng lãnh sự quán - sẽ cố gắng đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để không phụ lòng kỳ vọng của mọi người.”

Tham dự Tết cộng đồng lần này, các khách mời và đại diện cộng đồng gốc Việt ở khu vực Tây Nam Campuchia như được đón Tết sớm khi có dịp đoàn viên, thăm hỏi, gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp, được thưởng thức những ca khúc mừng Xuân thuần Việt và các món ăn ngày Tết đậm đà hương vị quê hương.

Tin, ảnh: Huỳnh Thảo (TTXVN)
Mang Tết đến với các gia đình có công, hộ nghèo gốc Việt ở Campuchia
Mang Tết đến với các gia đình có công, hộ nghèo gốc Việt ở Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 11/1, tại trụ sở Hội Khmer - Việt Nam ở Campuchia (phường Boeung Prolit, quận 7 Makara, thủ đô Phnom Penh), Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia phối hợp với Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia và Ngân hàng Sacombank Cambodia tổ chức chương trình trao tặng quà, hỗ trợ các gia đình có công với cách mạng, có nhiều đóng góp trong công tác cộng đồng và bà con người gốc người Việt có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố Phnom Penh vui Xuân, đón Tết cổ truyền năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN