Tâm nguyện về một ngôi chùa của người Việt tại Malaysia

Với sự hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malayisa (VMBIZ) đã tổ chức lễ cúng tiến chuông đồng cho chùa Ti-Ratana Heights tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Chuông cao 2,3 m, nặng 1,5 tấn được đúc tại Mỹ Đức (Hà Nội) và có giá trị 400.000 ringgit (tương đương 2 tỷ đồng).

Chú thích ảnh
Sư thầy K.Sri Dhammaratana Nayaka Maha Thera, trụ trì chùa Ti-Ratana Heights chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Hội Doanh nghiệp Việt Nam. 

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại buổi lễ diễn ra ngày 15/1, trụ trì chùa Ti-Ratana Heights - sư thầy K.Sri Dhammaratana Nayaka Maha Thera, người đứng đầu Giáo hội Phật giáo tại Malaysia - đã bày tỏ vui mừng khi tiếp nhận chiếc chuông đồng, đặt nền tảng ban đầu để cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia chung tay và cùng xây dựng một ngôi chùa của mình tại đây. Theo sư thầy, với khoảng 10.000 người Việt đang sống và làm việc tại Kuala Lumpur, chùa Ti-Ratana chắc chắn sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của người Việt, nơi chia sẻ những vui, buồn và hạnh phúc của những người con phải sống và làm việc xa nhà và cũng là nơi truyền đạt về Phật pháp cho thế hệ tương lai.

Đại diện cho Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Thư ký Peter Hồng cho biết đây là chiếc chuông thứ 92 với sự góp sức của BAOOV được đặt tại 92 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chuông đồng là một trong những pháp bảo không thể thiếu tại các chùa ở Việt Nam. Ông cho rằng với khoảng 50-70 phật tử Việt Nam thường hay lui tới chùa Ti-Ratana mỗi cuối tuần để nghe giảng giải về Phật pháp và mong muốn có được một địa điểm tôn giáo cho người Việt tại Malaysia, ông bày tỏ BAOOV mong muốn được góp một phần công sức của mình để biến ước nguyện của họ thành hiện thực. Đồng thời hy vọng trong 2-3 năm tới, ước mơ của người Việt tại Malaysia trở thành hiện thực.

Chuông đồng được thiết kế 4 mặt, tương trưng cho 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc với hình trống đồng, bản đồ Việt Nam, hình tượng ngôi chùa và danh sách các nhà hảo tâm.

Tham dự buổi lễ, đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia có Tham tán Nguyễn Thanh Bằng, Bí thư thứ nhất Nguyễn Bá Tân. Về phía Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia có Chủ tịch Ngô Sỹ Tuyên và nhiều đại diện của cộng đồng Việt Nam cũng như các tăng ni, Phật tử gần xa.

Trong Phật giáo, tiếng chuông mang nhiều ý nghĩa khác nhau, làm thức tỉnh, sớm giác ngộ, thôi thúc những điều tốt đẹp trong mỗi con người, hướng đến cái thiện. Hơn thế nữa, tiếng chuông chùa còn làm tăng thêm sự uy nghi, linh thiêng của ngôi chùa.

Ở nơi đất khách, ngôi chùa tâm linh của nước nhà thực sự cần thiết đối với những người con xa xứ. Với họ mái chùa quê hương không chỉ đơn thuần là nơi cử hành nghi lễ tôn giáo, mà còn là nơi bảo bọc, sưởi ấm trái tim của những người con xa quê.

Nằm cách trung tâm thủ đô Kuala Lumpur khoảng 15 km, chùa Ti-Ratana tọa lạc trên diện tích 5.000 m2 trên một quả đồi thoai thoải và được bao bọc giữa rừng xà cừ bạt ngàn xanh lá. Trong 5 năm trở lại đây, theo chân sư thầy, các tăng ni, Phật tử Việt Nam thường đến chùa Ti-Ratana nghe giảng đạo. Tháng 8/2022, các tăng ni, Phật tử đã cúng tiến lên chùa một pho tượng Phật cao khoảng 2 m.

Tin, ảnh: Hằng Linh (TTXVN)
Mang không khí Tết Việt đến cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong và Macau
Mang không khí Tết Việt đến cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong và Macau

Trong không khí ấm áp của những ngày Tết đến Xuân về, tối 10/1, tại Grand Plaza thuộc Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau đã tổ chức Tết Cộng đồng chào Xuân Giáp Thìn 2024 nhằm cùng khơi dậy tinh thần Việt, lan tỏa không khí Xuân tới tất cả bà con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN