Ra mắt Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp Sri Lanka-Việt Nam

Ngày 19/10, tại trụ sở Phòng Thương mại Quốc gia Sri Lanka ở Colombo đã diễn ra lễ thành lập Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp Sri Lanka – Việt Nam. Tới dự có Lãnh đạo của Phòng Thương mại Quốc gia Sri Lanka và 25 doanh nghiệp thành viên, Đại sứ Việt Nam Tôn Sinh Thành và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka.


 

Thành lập Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp Sri Lanka – Việt Nam tại Colombo.


 

Khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Phòng Thương mại Quốc gia Sri Lanka Asoka Hettigoda nhấn mạnh mục đích việc thành lập Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp Sri Lanka – Việt Nam trong khuôn khổ của Phòng Thương mại Quốc gia Sri Lanka là nhằm thúc đẩy và mở rộng hơn nữa mối quan hệ và hợp tác kinh tế, nhất là về thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước, đáp ứng nguyện vọng tăng cường giao lưu, hợp tác giữa doanh nghiệp Sri Lanka và Việt Nam. Chủ tịch Asoka Hettigoda vui mừng ôn lại chuyến thăm và xúc tiến đầu tư thương mại tại Việt Nam của đoàn 17 doanh nghiệp lớn Sri Lanka do Phòng Thương mại Quốc gia tổ chức ngay sau chuyến thăm chính thức Sri Lanka tháng 10/2011 của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Kết quả là đến nay đã có nhiều doanh nghiệp thiết lập được mối quan hệ kinh doanh tại Việt Nam và nay gia nhập Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp Sri Lanka – Việt Nam.


Đại sứ Tôn Sinh Thành đã nhiệt liệt hoan nghênh sự ra đời của Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp Sri Lanka – Việt Nam và đánh giá đây là sự kiện quan trọng thể hiện một bước phát triển mới trong quan hệ kinh tế giũa hai nước, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư và du lịch song phương. Đại sứ đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp hai nước, trong đó có sự đóng góp đáng kể của Phòng Thương mại Quốc gia Sri Lanka, góp phần đưa kim ngạch thương hai nước tăng mạnh trong những năm gần đây (đạt 113,2 triệu USD năm 2011 và dự kiến đạt 150 triệu USD năm nay), phấn đấu đạt mục tiêu 1 tỉ USD trong thời gian tới; mong muốn Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp Sri Lanka – Việt Nam phát huy tốt vai trò của mình, khai thác tiềm năng to lớn trong nền kinh tế mỗi nước nhằm thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp hai nước; khẳng định Đại sứ quán luôn đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Sri Lanka tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.


Tại buổi lễ ra mắt, Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp Sri Lanka – Việt Nam với 25 doanh nghiệp thành viên đã bầu ra Ban Lãnh đạo, do Tiến sĩ A.S. Sabaratnam làm Chủ tịch, cùng các chức danh Phó Chú tịch, Thư ký và các ủy viên chấp hành của Hội đồng.



Minh Lý (P/V TTXVN tại Ấn Độ)

Việt Nam - Liên bang Nga nhất trí thúc đẩy các dự án ưu tiên

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 15 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật Việt Nam - LB Nga diễn ra tại thủ đô Mátxcơva...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN