Chị Phan Thị Quỳnh Trang (ngoài cùng bên trái hàng thứ hai) chụp ảnh lưu niệm với Nhóm Tuổi trẻ Việt nhân sự kiện CVCEC tổ chức buổi dạy tiếng Việt cho trẻ em người Canada gốc Việt thế hệ thứ hai.
Là một người mẹ có con lớn lên tại Canada, chị Phan Thị Quỳnh Trang sớm nhận thấy những khó khăn của các gia đình người Việt trong việc giúp thế hệ trẻ duy trì tiếng mẹ đẻ và mối liên hệ với văn hóa nguồn cội.
Từ nỗi trăn trở này, chị đã bắt đầu tổ chức các hoạt động nhằm tạo môi trường để trẻ em gốc Việt được học tiếng mẹ đẻ, tìm hiểu lịch sử dân tộc và nuôi dưỡng tình cảm đối với quê hương, đất nước.
Chị Trang hiện là người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada - Việt Nam (CVCEC). Đây là tổ chức phi lợi nhuận có tư cách pháp nhân tại Canada, hoạt động với định hướng lấy văn hóa làm nền tảng hội nhập, lấy giáo dục và công nghệ làm công cụ trao quyền cho thế hệ trẻ.
Một trong những công việc được chị Trang và CVCEC duy trì là tổ chức các chương trình văn hóa hướng về nguồn cội, trong đó có các hoạt động giới thiệu lịch sử, phong tục và truyền thống Việt Nam. Những chương trình này giúp trẻ em sinh ra, lớn lên tại Canada hiểu thêm về quê hương, đồng thời tạo không gian để các gia đình người Việt cùng gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, chị Trang cho biết trong một xã hội đa văn hóa, bản sắc dân tộc không phải là rào cản đối với hội nhập mà chính là nền tảng giúp mỗi người tự tin hơn khi tiếp xúc với những nền văn hóa khác.
Đối với chị, tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và chữ Hiếu không chỉ là những giá trị trong mỗi gia đình Việt Nam mà còn là hành trang giúp thế hệ trẻ tự tin bước vào xã hội đa văn hóa tại Canada. Khi các bạn trẻ gốc Việt hiểu rõ nguồn cội và tự hào về bản sắc của mình, các em có thể sẽ trở thành một “đại sứ văn hóa” tự nhiên, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Bên cạnh việc duy trì các hoạt động truyền thống, chị Trang đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tiếng Việt. CVCEC đang xây dựng mô hình trường tiếng Việt trực tuyến, từng bước kết hợp trí tuệ nhân tạo nhằm tạo điều kiện học tập linh hoạt cho trẻ em gốc Việt tại Canada.
Mô hình này xuất phát từ thực tế người Việt sinh sống phân tán tại nhiều tỉnh, thành phố, trong khi không phải địa phương nào cũng có lớp học hoặc giáo viên tiếng Việt. Việc học trực tuyến sẽ giúp giảm trở ngại về khoảng cách địa lý, thời gian và điều kiện đi lại của các gia đình.
Chị Phan Thị Quỳnh Trang (người thứ 5 hàng thứ hai từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với các diễn giả và người tham dự sau buổi hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh do CVCEC tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.
Một dấu ấn khác trong hoạt động của chị Trang là dự án Viet Youth Readiness Hub (Nhóm Tuổi trẻ Việt) nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên gốc Việt nâng cao kỹ năng, năng lực lãnh đạo và khả năng tham gia các hoạt động xã hội. Năm 2026, dự án này được School of Cities thuộc Đại học Toronto lựa chọn tham gia chương trình Leading Urban Change.
Thông qua dự án, các bạn trẻ người Việt có cơ hội tìm hiểu những vấn đề liên quan đến phát triển đô thị, giáo dục, công nghệ và quản trị cộng đồng tại Canada. Chương trình đồng thời hướng tới xây dựng một mạng lưới thanh niên gốc Việt có kiến thức, kỹ năng và mong muốn đóng góp cho cả xã hội sở tại và quê hương Việt Nam.
Chị Trang cho rằng sự gắn kết với quê hương sẽ bền vững hơn khi những người trẻ không chỉ tham gia các hoạt động tìm hiểu văn hóa mà còn có cơ hội sử dụng tri thức và năng lực chuyên môn để đóng góp vào những dự án cụ thể.
CVCEC của chị Trang hiện cũng tiếp tục duy trì các kênh đối thoại không chính thức với các cơ quan, nghị sĩ và tổ chức liên quan nhằm phản ánh những quan tâm của cộng đồng người Việt, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục và tri thức giữa Việt Nam và Canada.
Theo chị Trang, ngoại giao nhân dân không nhất thiết bắt đầu từ những hoạt động có quy mô lớn. Một lớp học tiếng Việt, một chương trình hỗ trợ thanh niên hay một cuộc trao đổi với chính quyền sở tại đều có thể góp phần tăng cường sự hiểu biết về cộng đồng người Việt và đất nước Việt Nam.
Từ những lớp tiếng Việt trên không gian số, các chương trình văn hóa hướng về nguồn cội đến dự án hỗ trợ thanh niên, những việc làm của chị Phan Thị Quỳnh Trang đều hướng tới mục tiêu giúp thế hệ trẻ người Việt tại Canada duy trì được bản sắc, năng lực hội nhập và trách nhiệm đối với quê hương.
Những việc làm bền bỉ này đang góp phần xây dựng một thế hệ người Việt trẻ tuổi tự tin hơn, có tri thức, giữ được nguồn cội và sẵn sàng trở thành nhịp cầu kết nối giữa Việt Nam với Canada.