Người Việt tại Pháp mừng xuân Quý Tỵ và Tết Nguyên tiêu

Ngày 24/2 (tức ngày Rằm tháng giêng Âm lịch), tại chùa Trúc Lâm Thiền Viện, thành phố Villebon sur Yvette, ngoại ô thủ đô Paris (Pháp) đã diễn ra Lễ cầu an đầu năm và Nguyên tiêu năm 2013, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Phước Đường.

Lễ Nguyên tiêu tại Trúc Lâm Thiền Viện.


Tham dự buổi lễ có đoàn cán bộ, lãnh đạo đại sứ Quán Việt Nam tại Pháp, do Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng dẫn đầu; lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), các tổ chức hội đoàn, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam, như thương vụ, quân vụ, đại diện báo chí Việt Nam tại Pháp, đông đảo bà con Việt Kiều các thế hệ tại Paris và các vùng lân cận, các cặp vợ chồng Pháp Việt, người Thái, người Lào gốc Việt, cùng các bạn bè Pháp và quốc tế.


Từ nhiều năm nay, Trúc Lâm Thiền Viện không chỉ trở thành nơi vãn cảnh của khách du lịch mà còn là nơi cầu an của nhiều thế hệ kiều bào sinh sống, học tập và làm việc ở Pháp.

Vào ngày này, lên chùa lễ Phật mỗi người trong số họ đều chuẩn bị hoa quả, bánh kẹo, xôi, lễ vật nhỏ và thắp nén nhang lên bàn thờ để cầu mong sự an khang thịnh vượng cho đất nước, sự thành đạt và may mắn cho gia đình và bản thân cũng như để tỏ lòng thành kính với các bậc ông bà tổ tiên. Hoạt động này đã trở thành một nét đẹp truyền thống tâm linh của người Việt. Dù ở xa nhưng họ vẫn luôn hướng về quê hương đất nước và không quên gìn giữ các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc.


Sau buổi lễ, các phật tử và mọi người đã được thưởng thức những món ăn chay thuần Việt do nhà Chùa làm như miến xào, cơm trắng, đậu phụ, chè đậu xanh, nước chè mạn…trong không khí giản dị, ấm áp.


* Cùng ngày tại Paris, Hội Người công nhân và lao động Việt Nam tại Pháp đã tổ chức đón Tết Quý Tỵ. Đây không chỉ là hoạt động tổ chức hàng năm tạo không khí vui tươi ấm áp cho bà con công nhân và người lao động Việt Nam tại Pháp đón mừng xuân mới, mà còn là nơi gặp gỡ truyền thống giao lưu tình cảm của bà con sau một năm làm việc vất vả.

Tết của Hội Công nhân và Lao động Việt Nam tại Pháp.


Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng đã gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể bà con công nhân và người lao động Việt Nam tại Pháp. Đại sứ đã nêu bật tầm quan trọng và vai trò của các Hội đoàn trong việc tổ chức Tết Việt Nam tại nước sở tại.

Đại sứ đã thông báo với bà con Việt kiều, cùng các đại biểu tham dự những thành tựu nổi bật trong sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam năm 2012, như ổn định kinh tế vĩ mô, giảm thiểu lạm phát,… cũng như những khó khăn của đất nước.

Đại sứ cho biết các hoạt động sôi nổi diễn ra trong năm giao lưu chéo Pháp-Việt và Việt Pháp, được khởi đầu bằng Tết Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức với sự phối hợp của Thị chính thành phố Paris và các hoạt động đối ngoại khác sẽ diễn ra trong năm nay, như chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thăm Pháp vào tháng 3/2013, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp sẽ thăm Việt Nam, Tổng thống Pháp F.Hollande về nguyên tắc đã nhận lời sang thăm Việt Nam vào cuối năm nay,…


* Trước đó, đêm 23/2 tại thành phố Torcy, cách thủ đô Paris khoảng 30 km, đã diễn ra Tết của Hội Thân hữu Việt Kiều Ai-Lao tại Pháp. Đây là hoạt động truyền thống của Hội từ hơn 30 năm qua nhằm giúp anh em Việt Kiều Lào có dịp gặp gỡ và tăng cường gắn bó cộng đồng người Lào gốc Việt.

Tại buổi lễ, các màn múa lân, các bài hát, điệu múa mừng xuân, ca ngợi tình đoàn kết Việt-Lào được trình diễn rất sôi động, mang lại không khí đầm ấm và vui tươi.


Tết của Hội thân hữu Việt kiều Ai - lao.


Ông Minh Ledarath, Chủ tịch Hội Thân hữu Việt Kiều Ai-Lao tại Pháp, cho biết, Hội được thành lập năm 1984, hiện nay hội có 150 gia đình thành viên. Tất cả các thành viên của Hội ở các thế hệ khác nhau đều biết nói tiếng Việt và dùng tiếng Việt là chủ yếu. Đây là nét văn hóa đặc biệt mà không phải Hội đoàn nào cũng có được.

Theo ông Minh Ledarath, Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để quyên góp ủng hộ trẻ em Việt Nam vì chất độc da cam và người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, hội tổ chức chuyến du lịch xuyên Việt cho các thành viên của Hội để tăng cường sự đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt-Lào nói chung và các thành viên của hội nói riêng.

Tham dự các hoạt động Tết và mừng xuân trên đây của các tổ chức hội đoàn Việt Nam trên đây tại Pháp, Đại sứ Dương Chí Dũng hoan nghênh những cố gắng và những đóng góp “thiết thực” của cộng đồng Người Việt Nam tại Pháp cũng như của Hội đối với đất nước, coi đây chính là nhân tố nội lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước.



Tin, ảnh: Lê Hà - Nguyễn Tuyên

Tết cổ truyền ấm lòng người Việt  tại Pháp
Tết cổ truyền ấm lòng người Việt tại Pháp

Cùng với không khí tưng bừng, phấn khởi của nhân dân trong nước và Kiều bào ta ở khắp 5 châu đón Tết Quý Tỵ, Hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF), phối hợp với Hội sinh Viên Việt Nam (UEVF), Hội thanh niên Việt Nam (UJVF) tại Pháp tổ chức chiêu đãi mở đầu các hoạt động đón Tết cổ truyền Quý Tỵ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN