Quang cảnh buổi lễ tại chùa Khánh An, tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Ảnh: TTXVN phát
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Đại lễ cầu siêu tại chùa Khánh An được bà con kiều bào tỉnh Udon Thani tổ chức từ năm 2016, hai năm sau khi bà con có chuyến thăm đầu tiên tới quần đảo Trường Sa do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Kể từ đó, năm nào sự kiện cũng được tổ chức vào dịp 14/3 hằng năm nhằm giáo dục cho kiều bào, đặc biệt là thế hệ kiều bào trẻ về truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, nhất là ý thức gìn giữ chủ quyền biển đảo quê hương.
Cẩn thận sắp đặt từng nải chuối lên bàn lễ, bà Vũ Thị Tin - Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani - cho biết 10 năm trở lại đây, năm nào bà cũng cùng các chị em kiều bào trong tỉnh tới chùa Khánh An từ sớm để sửa soạn lễ vật, chuẩn bị cho đại lễ cầu siêu. Bà cho biết: “Tôi và kiều bào tại tỉnh Udon đều có mặt, mỗi người giúp một món để tổ chức lễ tưởng nhớ đến các liệt sĩ ở Gạc Ma và các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng tôi rất xúc động và mọi người đều đồng tâm để làm việc này cho trọn vẹn".
Đối với đông đảo kiều bào Đông Bắc Thái Lan, việc tham gia Đại lễ cầu siêu không chỉ là sinh hoạt tâm linh mà còn thể hiện lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức là để cho kiều bào mình ở xa Tổ quốc đều biết đến, nói cho con cháu biết về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; ... chúng ta phải tổ chức thường niên để tưởng nhớ, để động viên sức lực của mình giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Đại lễ cầu siêu tri ân các Anh hùng liệt sĩ được bà con kiều bào ở Đông Bắc Thái Lan tổ chức thường niên từ 10 năm qua. Ảnh: TTXVN phát
Tới tham dự buổi lễ cùng bà con, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh xúc động cho biết việc tri ân và tưởng nhớ những người đã có công, hy sinh vì đất nước là một sinh hoạt văn hóa hết sức là quan trọng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc. Việc này thu hút đông đảo kiều bào Việt Nam tại Thái Lan. Thông qua hoạt động văn hóa, tôn giáo, kiều bào tại Thái Lan thể hiện tinh thần hướng về quê hương, đất nước và tăng cường hơn nữa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong không khí trang nghiêm của đại lễ, đông đảo kiều bào đã thành tâm cầu nguyện cho linh hồn các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ được siêu thoát. Vượt qua nghi lễ tôn giáo thông thường, Đại lễ cầu siêu cũng giúp kéo những người con xa quê luôn hướng về nguồn cội và giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam.