Kiều bào tại Anh tưng bừng đón Tết Trung Thu

Ngày 8/10, Lễ hội Trung Thu 2023 được tổ chức tại thủ đô London của Anh với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hoàng Long cùng đông đảo bà con Việt kiều tại Anh và người dân sở tại.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, chính quyền quận Lewisham và các nhà tài trợ. Ảnh: Phong Hà/PV TTXVN tại Anh

Theo phóng viên TTXVN tại London, lễ hội Trung Thu năm nay do Hội người Việt Nam tại Anh (VAUK), Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Anh (VBUK) và tổ chức Gia đình Việt (VFP) đồng tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, đặc sắc, không những hấp dẫn trẻ em Việt Nam mà còn thu hút sự chú ý của trẻ em và người dân bản địa.

Cùng với Tết Nguyên đán, Lễ hội Trung Thu là sự kiện thường niên được mong đợi nhất trong năm, đặc biệt đối với các gia đình Việt có con em sinh ra và lớn lên tại Anh. Sự kiện tạo cơ hội kết nối, giao lưu trong cộng đồng người Việt và là dịp để các thế hệ trẻ tìm hiểu về cội nguồn và truyền thống văn hóa dân tộc.

Chú thích ảnh
Các em nhỏ biểu diễn tiết mục văn nghệ bằng tiếng Việt tại lễ hội. Ảnh: Phong Hà/PV TTXVN tại Anh

Lễ hội năm nay gồm nhiều hoạt động phong phú như thi làm bánh Trung Thu, thi tìm hiểu về tiếng Việt và văn hóa Việt, thi dùng đũa, thi cờ tướng, kéo co, múa sạp, múa lân, biểu diễn ca múa nhạc mừng Trung Thu của trẻ em Việt sinh tại Anh, trình diễn áo dài của Hội nữ doanh nhân Việt Nam tại Anh... Đặc biệt, lần đầu tiên tại lễ hội có màn trình diễn độc đáo của các nghệ sĩ nhạc dân tộc Việt Nam đến từ châu Âu.

Chú thích ảnh
Tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại lễ hội. Ảnh: Phong Hà/PV TTXVN tại Anh

Tại lễ hội cũng trưng bày triển lãm thiết kế biểu tượng người Việt tại London, một dự án được chính quyền thành phố London hỗ trợ nhằm xây dựng hình ảnh người Việt tại Anh, nâng cao nhận thức của người dân sở tại về cộng đồng người Việt và sự đóng góp của cộng đồng tại Anh. Hiện dự án đang trong giai đoạn chọn ra biểu tượng trước khi được xây dựng tại thành phố London.

Chú thích ảnh
Trò chơi múa sạp được các em nhỏ đặc biệt yêu thích và hưởng ứng nhiệt tình. Ảnh: Phong Hà/PV TTXVN tại Anh
Chú thích ảnh
Màn trình diễn áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong chương trình. Ảnh: Phong Hà/PV TTXVN tại Anh

Ông Hoàng Việt Phương, Chủ tịch VBUK, cho biết Lễ hội Trung Thu không những tạo một sân chơi thú vị cho trẻ em và các gia đình Việt tại Anh. Quan trọng hơn, đây là sự kiện ý nghĩa minh chứng cho sự đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt tại Anh.

Ông Tăng Tuấn Tú, Chủ tịch VAUK, cho biết với nhiều hoạt động phong phú, Ban tổ chức Lễ hội mong muốn quảng bá, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt không chỉ trong các thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba tại Anh mà còn trong cộng đồng bản địa.

Là sự kiện được VFP tổ chức thường niên, năm nay, lần đầu tiên Lễ hội Trung Thu được 3 hội người Việt tại Anh đồng tổ chức với nỗ lực huy động mọi nguồn lực nhằm gìn giữ, lan tỏa và phát triển các giá trị văn hóa Việt ở sở tại đồng thời xây dựng cộng đồng người Việt tại Anh ngày càng lớn mạnh, gắn kết.

Chú thích ảnh
Tiết mục biểu diễn múa lân truyền thống tại lễ hội Trung thu. Ảnh: Phong Hà/PV TTXVN tại Anh

Cũng nằm trong hoạt động tổ chức Tết Trung Thu của cộng động người Việt tại Anh, trước đó, Trung tâm EV360, một tổ chức phi lợi nhuận dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam tại Anh và châu Âu, đã tổ chức Đêm hội Trăng rằm. Chương trình với các hoạt động đặc trưng của Tết Trung Thu như rước đèn, múa lân, màn thoại giữa chị Hằng và chú Cuội, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, phá cỗ… mang đến những trải nghiệm thú vị cho trên 200 học sinh và phụ huynh của trung tâm, góp phần quảng bá truyền thống văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt tại Anh.

Minh Hợp (TTXVN)
Thiếu nhi Việt Nam vui Tết Trung Thu tại Myanmar
Thiếu nhi Việt Nam vui Tết Trung Thu tại Myanmar

Với mong muốn đem đến tiếng cười hồn nhiên và niềm vui cho hàng nghìn em nhỏ trong dịp Tết Trung Thu, tối 1/10, chùa Đại Phước - ngôi chùa Việt đầu tiên tại Myanmar, đã tổ chức đêm “Vui hội Trăng rằm” cho các em thiếu nhi trong cộng đồng người Việt cùng các em nhỏ Myanmar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN