Hội Đức - Việt lần đầu tiên tổ chức đón Tết Nguyên Đán

Tối 1/2 tại Ngôi nhà Việt (Viethaus) ở Berlin, Hội Đức - Việt hợp tác với Câu lạc bộ văn nghệ tháng 10 Berlin (VN10Club) đã long trọng tổ chức đón Tết cổ truyền dân tộc cho đông đảo bà con người Việt, các thành viên, tổ chức đối tác của hội và bạn bè quốc tế có tình cảm với Việt Nam.

Dàn đồng ca quốc tế Potsdam biểu diễn tại buổi lễ.


Khuôn viên khá rộng lớn tại tầng 2 Ngôi nhà Việt đã gần như chật cứng và một điều đặc biệt, dù đây là lần đầu tiên Hội Đức - Việt tự đứng ra tổ chức Tết Nguyên Đán, song đã có rất đông bạn bè Đức và các nước, đại diện Đại sứ quán nước ta tại Đức, các hội đoàn, tổ chức hữu nghị và bà con người Việt tới tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Siegfried Sommer - Chủ tịch Hội Đức - Việt đã nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý tới dự buổi lễ đón chào năm mới Giáp Ngọ 2014. Ông nhấn mạnh Hội Đức - Việt có nhiệm vụ chính là làm cầu nối nhằm duy trì và thúc đẩy mối quan hệ mọi mặt giữa Đức và Việt Nam, giúp nhân dân hai nước hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn.

Ông cho biết thông qua các buổi giao lưu, trao đổi thông tin thường xuyên về Việt Nam, cũng như thông qua các dự án hợp tác cụ thể, Hội Đức - Việt đã đạt được những mục tiêu đã đặt ra thời gian qua, trong đó dự án Nhà trẻ song ngữ Đức - Việt "Bên cây Dẻ cổ thụ" ở quận Lichtenberg đã đi vào hoạt động và tiếng Việt cũng đã được đưa vào giảng dạy tại trường chuyên Barnim ở Berlin.

Bên cạnh đó, Hội Đức Việt cũng đã tích cực tham gia vào các sự kiện như Tuần lễ châu Á - Thái Bình Dương, ngày hội các các nước vùng Mekong... nhằm giới thiệu về đất nước, con người, kinh tế và văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nhân dịp này, GS. TS. Wilfried Lulei - Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Hội Đức - Việt, đã trình bày về việc chuẩn bị hết sức chu đáo, nghiêm túc của mỗi gia đình Việt cho ngày Tết truyền thống cũng như ý nghĩa của năm con ngựa.

Ông cũng cho biết Hội Đức - Việt từng nhiều lần hợp tác cùng Đại sứ quán tổ chức đón tết cổ truyền dân tộc cho bà con người Việt, bày tỏ hy vọng sự hợp tác giữa Hội và cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức này tiếp tục được củng cố và phát triển hơn nữa.

Thay mặt Đại sứ quán nước ta tại Đức, ông Bùi Ngọc Toàn - Tham tán công sứ, đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới Giáp Ngọ tới tất cả những người có mặt. Theo ông, buổi chào Xuân 2014 do Hội Đức - Việt tổ chức là dịp tốt để các bạn bè Đức - Việt gặp gỡ, trao đổi, cùng thưởng thức màn biểu diễn văn nghệ, ẩm thực đặc sắc của Việt Nam, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Ông cho biết, quan hệ song phương Việt - Đức đang ngày càng được đẩy mạnh và phát triển trên tất cả các lĩnh vực và Hội Đức - Việt cũng đã có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động, góp phần tích cực vào sự phát triển quan hệ giữa hai dân tộc Đức - Việt. Nhân dịp năm mới, ông chúc cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và Đức không ngừng phát triển và ngày càng bền chặt.

Tại lễ chào Xuân 2014, các đại biểu tới dự đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các thành viên CLB văn nghệ tháng 10 biểu diễn. Ngoài ra, những tiết mục đơn ca của cháu Kiều Trang, thí sinh từng lọt vào top 12 chương trình "The Voice Kids Germany" 2013, đã được nhiệt liệt tán thưởng.

Đặc biệt, trong số các tiết mục biểu diễn văn nghệ còn có màn trình diễn ấn tượng của trên 30 nghệ sĩ thuộc Dàn đồng ca quốc tế Potsdam do Tiến sĩ Wofgang Puwalla chỉ đạo.

Cuối buổi lễ, những người tham dự đã cùng thưởng thức các món ăn truyền thống mang hương vị Tết Việt Nam như nem, bánh trưng, bánh cuốn...

Mạnh Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN