Gắn kết và phát triển cùng bà con kiều bào tại Bỉ và Luxembourg

Trong không khí mừng Xuân Giáp Thìn 2024, ngày 4/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức một chương trình Tết đặc sắc, nhằm tạo điều kiện cho bà con kiều bào tại Bỉ và Luxembourg gặp gỡ, chia sẻ niềm vui và cùng nhau đón chào một năm mới tràn đầy hy vọng.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg Nguyễn Văn Thảo (trái), chị Đoàn Nhật Minh, Việt kiều Luxembourg và ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ, nâng cốc chúc mừng năm mới Giáp Thìn, khai tiệc chiêu đãi.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo đã điểm lại tình hình thế giới và trong nước trong thời gian qua. Đại sứ nhấn mạnh đến những biến động phức tạp trên bản đồ quốc tế, từ chiến tranh, xung đột đến khủng hoảng kinh tế. Đại sứ cũng nêu bật sự kiên trì và đoàn kết của Việt Nam trong nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong nước năm 2023 tăng 5,03%, đạt 430 tỷ USD. Việt Nam đã lọt vào nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài.

Năm 2023 cũng là một năm thành công trong lĩnh vực đối ngoại, với nhiều hoạt động diễn ra liên tục và là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước. Trong năm qua, lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đã thực hiện hàng chục chuyến thăm tới các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống, và ngược lại, Việt Nam đã đón nhiều lãnh đạo các nước, trong đó có chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Khuôn khổ quan hệ với nhiều đối tác quan trọng được nâng lên tầm cao mới, tin cậy chính trị với nhiều nước được củng cố vững chắc, hợp tác ngày càng mở rộng, thực chất và hiệu quả.

Trong bối cảnh thế giới đang chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố phức tạp, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo cũng nhấn mạnh quan hệ ngoại giao của Việt Nam với Bỉ và Luxembourg. Trao đổi đoàn cấp cao giữa Việt Nam và hai đối tác diễn ra sôi động với chuyến thăm Việt Nam của Hoàng hậu Bỉ Mathilde, của Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stephanie D'Hose. Năm 2024, Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ cũng sẽ có chuyến thăm tới Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Thường trực Trần Thanh Mẫn (11/2023), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (10/2023), và 4 bộ trưởng đã có các chuyến công tác thành công đến Bỉ, nhằm xác định phương hướng triển khai, tăng cường hợp tác song phương trên nhiều mặt.

Về phía Luxembourg, Thủ tướng Xavier Bettel thăm chính thức Việt Nam tháng 5/2023 và ký thỏa thuận thiết lập Đối tác Chiến lược về tài chính xanh, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Luxembourg sau 23 năm.

Đặc biệt, Đại sứ quán cam kết tăng cường vai trò của mình như là nhịp cầu kết nối quan trọng, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Bỉ, Việt Nam và Luxembourg. Đồng thời, mong đợi sự góp ý, chia sẻ thông tin và sự hợp tác chặt chẽ từ bà con để thúc đẩy các hoạt động trong tương lai.

Việc hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ ngày càng được đẩy mạnh, tạo nên mối quan hệ đối tác độc đáo và mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên. Trong bối cảnh toàn cầu, hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai quốc gia đã trở thành điểm đặc biệt sáng tạo, đặc biệt là trong những lĩnh vực trọng điểm nhiều tiềm năng đầy hứa hẹn. Hai bên đang hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn và chip điện tử. Hợp tác trong lĩnh vực cảng biển và logistics là một phần quan trọng của mối quan hệ hai bên. Việt Nam với vị trí đắc địa ở trung tâm Đông Nam Á, cùng với sự phát triển của cảng biển và hệ thống logistics hiện đại, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ doanh nghiệp Bỉ. Điều này tạo ra những cơ hội mới và đồng thời củng cố mối liên kết vững chắc trong chuỗi cung ứng quốc tế. Trong bối cảnh đại dịch và thách thức về an sinh xã hội, hợp tác trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành nguồn lực quan trọng cho cả Việt Nam và Bỉ. 

Hai bên chọn hướng đi bền vững thông qua hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và biến đổi khí hậu. Những dự án hợp tác đầu tư về hydrogen xanh và năng lượng tái tạo đang góp phần tích cực vào mục tiêu chung của cả hai quốc gia về phát triển bền vững.

Đại sứ bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tại Bỉ và Luxembourg luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau xây dựng nên hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, đoàn kết, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cả quê hương, sở tại và khu vực.

Ông Huỳnh Công Mỹ, người đứng đầu Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB) nhấn mạnh cam kết của Tổng hội trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng bà con. Tổng hội là một địa chỉ tin cậy cho những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Bỉ. Ông Huỳnh Công Mỹ hứa sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động của UGVB để đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng, từ giáo dục, văn hóa đến hỗ trợ xã hội. 

Chú thích ảnh
Bà con Việt kiều chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Luxembourg, chị Đoàn Nhật Minh đã bày tỏ tình cảm của bà con người Việt đối với đất nước và mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho Tổ quốc thông qua những dự án, hoạt động có ý nghĩa.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, chị Đoàn Nhật Minh cho biết mong muốn lớn nhất của chị là mọi người Việt Nam trên khắp thế giới được sống bình an, vui vẻ và cộng đồng người Việt Nam ngày càng lớn mạnh; sự kết nối cộng đồng ngày càng mạnh mẽ để đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Trong không khí vui tươi ấm áp của ngày Xuân, bà con đã được thưởng thức những tiết mục âm nhạc dân tộc do các nghệ sĩ Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp trình diễn và ẩm thực đậm chất Tết Việt là bánh chưng, giò, chả, nem rán…

Chương trình gặp mặt Xuân Giáp Thìn không chỉ là dịp để cộng đồng kết nối và chia sẻ niềm vui tết, mà còn là cơ hội để mỗi người dân, mỗi người Việt ở nước ngoài đóng góp xây dựng một tương lai tốt đẹp cho Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Tin, ảnh: Hương Giang (TTXVN)
'Tết xưa, làng cổ' Xuân Giáp Thìn ở một ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam
'Tết xưa, làng cổ' Xuân Giáp Thìn ở một ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam

Sáng 4/2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão), tại làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng), UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức chương trình "Tết xưa làng cổ" Xuân Giáp Thìn năm 2024 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN