Điểm sáng Việt trong làng khiêu vũ Nga

Có thể xem Moskva là một trong những trung tâm của phong trào khiêu vũ thể thao và nghệ thuật đanh phát triển hiện nay, với hàng loạt câu lạc bộ bài bản cũng như nhiều cá nhân xuất sắc. Len lỏi trong thế giới nghệ thuật choáng ngợp đó có hai anh em người Việt là Nguyễn Cao Thành Nhân 12 tuổi và Nguyễn Cao Minh Tâm 7 tuổi.

Với những bước nhảy uyển chuyển, quyến rũ, đầy mê hoặc, sự phối hợp ăn ý trong từng động tác với bạn nhảy, Nguyễn Cao Thành Nhân không còn xa lạ trong giới khiêu vũ thể thao LB Nga. Em nổi tiếng từ năm 10 tuổi khi giành huy chương bạc đôi tại Giải vô địch vũ nghệ thuật lần thứ nhất với bạn nhảy Natasa Dubrovskaya. Hiện nay, hầu như trong tất cả các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế, Thành Nhân đều giành được các giải thưởng cao, cả nhảy đôi và nhảy đơn.

Cô Daria Shelyganova, kiện tướng thể thao cấp quốc tế, lãnh đạo trường "Let's Dance" và phụ trách nhóm lứa tuổi lớn cho biết: "Đó là một cậu bé rất tài năng. Chúng tôi cùng tập luyện với em rất nhiều. Không có nhiều cậu bé tài năng như vậy. Thật dễ chịu khi các em học ở trường của chúng tôi". Cô Daria cho biết hầu như ngày nào các em cũng luyện tập 3-4 tiếng còn thứ 7 và chủ nhật thì đi thi đấu.

Thành Nhân và Minh Tâm.


Nói về bản thân mình, cậu bé Thành Nhân nói tiếng Nga còn sõi hơn tiếng Việt chia sẻ: "Cháu học nhảy từ năm lớp 1, cháu đã học nhảy được 6 năm, ban đầu cháu cảm thấy khó song vì cháu rất thích môn này nên sau đấy cảm thấy dễ hơn".
Mới đây, ngày 16/5/2015, tại giải Cup LB Nga của Liên đoàn khiêu vũ nghệ thuật quốc tế (WADF), dù nhảy lần đầu với bạn nhảy, cặp Thành Nhân và Kristina Shakhnazaryan vẫn giành 4 giải nhì, Thành Nhân giành thêm 1 giải nhất và 3 giải nhì về nhảy đơn.

Nếu như thành tích của người anh Thành Nhân ngày càng được khẳng định thì thành tích của cậu em Nguyễn Cao Minh Tâm là một phát hiện mới. Tuy mới luyện tập khiêu vũ song Minh Tâm cũng đã bắt đầu gặt hái các giải thưởng. Tại giải lần này, cặp đôi Minh Tâm - Ksiusa giành được Giải nhất điệu Chachacha và giải nhì điệu Polka.

Đánh giá về cặp đôi nhí Minh Tâm - Ksiusa, cô Margarita Petrova, lãnh đạo trường "Let's Dance", người trực tiếp huấn luyện các em cho biết: "Các em đã dành vị trí thứ nhất điệu Chachacha và vị trí thứ hai điệu Polka, các em phải đối mặt với những đối thủ thực sự và việc giành vị trí thứ 1 và 2 cho thấy các em biểu diễn rất thành công, các em nhảy rất tốt, rõ ràng theo tiếng nhạc, là lãnh đạo trường tôi rất hài lòng".

Giống như bất cứ lĩnh vực thể thao nào khác, để gặt hái thành công, ngoài năng khiếu, sự đam mê và khổ luyện, đằng sau những tiến bộ của các con còn có công sức đóng góp không nhỏ của cha mẹ. Ông Nguyễn Cao Đức, bố các cháu Thành Nhân và Minh Tâm cho biết: "Khi tham gia những lĩnh vực này gia đình đã đầu tư không nhỏ". Anh chia sẻ: "Theo bộ môn này tốn nhiều thời gian lắm vì ngoài thời gian đến trường học, toàn bộ thời gian còn lại các cháu phải dành cho tập luyện. Một tuần bình thường là tập 3 buổi. Còn vào những dịp phải thi đấu tiến độ tập sẽ nhiều hơn lên. Một tuần có thể lên đến 5 buổi thậm chí là cả thứ 7 chủ nhật. Những buổi thi đấu thì mệt lắm. Có lần 2 ngày trời, thi lên rồi thi xuống rồi hết biểu diễn kiểu nọ đến kiểu kia. Cho nên chi phí thời gian rất là lớn với các cháu".

Giọt mồ hôi trong giờ luyện tập của Thành Nhân hay Minh Tâm giờ đã cho những "trái ngọt" dù nó chưa diễn tả hết công sức của cha mẹ và các cô giáo Nga, những người hết lòng với học trò của mình. Quan trọng hơn, đó là sự khẳng định của những tài năng Việt, của thế hệ người Việt mới ngày càng tạo lập chỗ đứng vững chắc tại LB Nga.






Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)
Ngày Việt Nam tại trường đại học danh giá Nga
Ngày Việt Nam tại trường đại học danh giá Nga

Các sinh viên Việt Nam đang theo học ở Nga đã tổ chức chương trình "Hello Vietnam" nhằm tuyên truyền quảng bá về đất nước con người Việt Nam và tạo không gian giao lưu giữa các sinh viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN