Đêm nhạc hướng về cội nguồn của người Việt tại Séc

Tối 30/10, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha đã diễn ra đêm nhạc "Mùa Đông của anh" phục vụ miễn phí cộng đồng người Việt tại CH Séc và kết hợp tặng sách cho thiếu nhi.


Chương trình do Hội Những người con đất Cảng tại CH Séc phối hợp với công ty tổ chức sự kiện Bốn mùa Tình ca thực hiện.

Một tiết mục múa của vũ đoàn Bonita.

Đoàn nghệ sỹ từ Việt Nam sang gồm 10 ca sỹ, diễn viên múa, diễn viên hài kịch, nhạc công có chương trình du diễn tại CH Séc, Đan Mạch, Đức, Pháp và Italy. Bên cạnh việc mang lời ca, điệu múa, tiếng cười từ quê hương sang với những người Việt sống xa Tổ quốc thì các nghệ sỹ còn tặng sách viết về văn hóa, lịch sử dân tộc cho trẻ em tại các nơi đoàn có mặt. Các cuốn sách do các nghệ sỹ quyên góp từ nhiều nhà sách, nhà xuất bản ở Việt Nam với mục đích nhắc nhở thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt ở châu Âu không quên nguồn gốc, ngôn ngữ của cha ông và tự hào về truyền thống văn hóa phong phú cũng như lịch sử hào hùng của dân tộc.

Hầu đồng giá Ông Hoàng Mười trên sân khấu ở Praha.

Trong đêm nhạc "Mùa Đông của anh", ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại CH Séc, thay mặt cộng đồng đã nhận 500 cuốn sách do các nghệ sỹ trao tặng cho thiếu nhi Việt tại Séc. Ông đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của sự kiện này.

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Séc, nhận sách dành cho thiếu nhi

Ca sỹ Mạc Thủy, trưởng đoàn nghệ sỹ, cho biết, vì chương trình biểu diễn nhắm tới những người sống xa Tổ quốc nên các bài hát, điệu múa, tấu hài có nội dung ngợi ca quê hương, đất nước, tấm lòng người mẹ, sự hy sinh gian khổ của các chiến sỹ bảo vệ hải đảo. Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là việc tái tạo các giá hầu đồng sao cho thật gần gũi với sinh hoạt tâm linh của người Việt ở quê nhà nhưng vẫn đạt giá trị nghệ thuật cao, đáp ứng được cả nhu cầu hoài niệm cũng như nhu cầu thưởng thức, giải trí của kiều bào.

Tin, ảnh: Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại CH Séc)
Giao lưu văn hóa tăng cường quan hệ Séc – Việt
Giao lưu văn hóa tăng cường quan hệ Séc – Việt

Chiều 1/10, Viện nghiên cứu Viễn Đông thuộc Khoa Triết trường Đại học Tổng hợp Charles của CH Séc đã tổ chức cuộc triển lãm mang tên “Người Séc ở Việt Nam – Việt Nam trên đất Séc” tại sảnh chính của Khoa Triết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN