Giao lưu văn hóa tăng cường quan hệ Séc – Việt

Chiều 1/10, Viện nghiên cứu Viễn Đông thuộc Khoa Triết trường Đại học Tổng hợp Charles của CH Séc đã tổ chức cuộc triển lãm mang tên “Người Séc ở Việt Nam – Việt Nam trên đất Séc” tại sảnh chính của Khoa Triết.


Bà Olga Lomova, Giám đốc Viện nghiên cứu Viễn Đông, phát biểu khai mạc triển lãm.

Đây là một hoạt động được tiến hành nhân Năm Văn hóa Việt Nam tại CH Séc 2015, nhằm giới thiệu với công chúng Séc những bước phát triển và thành tựu của ngành Việt Nam học tại Séc, được ra đời từ cách đây hơn 50 năm, qua đó góp phần giúp người dân Séc hiểu biết thêm về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước.

Tham dự triển lãm có đông đảo những người bạn Séc quan tâm tới Việt Nam và các sinh viên Séc đang học tiếng Việt tại trường Đại học Tổng hợp Charles. Theo các nhà tổ chức, việc thực hiện cuộc triển lãm lần đầu tiên về ngành Việt Nam học này xuất phát từ mong muốn phát đi thông điệp về vai trò quan trọng của văn hóa Việt Nam, của tiếng Việt trong quá trình cộng đồng người Việt Nam hội nhập với xã hội Séc, giúp công chúng Séc hiểu biết hơn về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Triển lãm cũng góp phần vào việc tăng cường giao lưu ngôn ngữ và văn hóa giữa người dân Séc và Việt Nam, qua đó giúp củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Khách xem triển lãm.

Bà Olga Lomova, Giám đốc Viện nghiên cứu Viễn Đông thuộc Khoa Triết trường Đại học Tổng hợp Charles, cho biết: "Chúng tôi tin rằng ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử Việt Nam là những chủ đề rất hay để nghiên cứu. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc triển lãm này sẽ giúp nâng cao nhận thức đối với tầm quan trọng của bộ môn Việt Nam học đang được giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp Charles và đối với cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc mà chúng tôi trân trọng như chính một phần của đất nước này".

Trọng tâm của triển lãm là phần giới thiệu một số tác phẩm văn học Việt Nam được dịch sang tiếng Séc, trong đó có Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, tuyển tập thơ Nguyễn Bính, thơ Hồ Xuân Hương…, cũng như một số tác phẩm văn học Séc được dịch sang tiếng Việt, trong đó có tập truyện hài hước “Một cuộc đính hôn” của nhà văn Jaroslav Hasek…

Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu với người xem nhiều hình ảnh về đất nước tươi đẹp và con người Việt Nam cần cù, yêu chuộng hòa bình và hòa hiếu. Chia sẻ cảm xúc về triển lãm, ông Ivo Vasiljev, nhà Việt Nam học nổi tiếng của Séc, người đã dành nhiều năm của cuộc đời để nghiên cứu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, cho biết: “Tôi rất vinh dự được phụ trách ngành Việt Nam học của trường Đại học Tổng hợp Charles ngay từ những ngày đầu tiên, từ năm 1961 và tôi đã làm việc ở đây 7 năm”.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao lưu ngôn ngữ và văn hóa đối với việc tăng cường quan hệ Séc – Việt: “Hiện nay ở Séc có ít nhất 30-40 học sinh đã tốt nghiệp ngành Việt Nam học và họ có nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Việt Nam, dịch nhiều tác phẩm văn học Việt Nam và viết nhiều bài báo về Việt Nam…”

Năm Văn hóa Việt Nam tại CH Séc với nhiều họat động như hội thảo, triển lãm, hòa nhạc, chiếu phim, thể thao... quảng bá cho hình ảnh của Việt Nam, diễn ra trong suốt năm 2015, là sự kiện nổi bật trong chuỗi sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CH Séc.

Tin, ảnh: Ngọc Mai – Hồng Tâm (P/v TTXVN tại CH Séc)
Phim Việt chinh phục khán giả Séc
Phim Việt chinh phục khán giả Séc

Tối 12/9, tại rạp chiếu phim Lucerna cổ kính và sang trọng ở trung tâm thủ đô Praha của CH Séc đã diễn ra buổi công chiếu bộ phim “Đam mê” của đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Phi Tiến Sơn, thu hút hàng trăm khán giả đủ mọi lứa tuổi yêu thích môn nghệ thuật thứ 7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN