Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tiếp tục khuyến cáo công dân tăng cường biện pháp an toàn

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bước sang ngày thứ tư và tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel vừa phát đi thông báo đề nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại sở tại nâng cao cảnh giác, tuân thủ nghiêm các quy định an ninh của chính quyền Israel.
Chú thích ảnh
Hiện trường trúng tên lửa Iran tại Be'er Sheva, Israel ngày 2/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Đại sứ quán, việc lực lượng Hezbollah ở Liban tham gia xung đột làm gia tăng nguy cơ leo thang trên nhiều hướng, trong khi số lượng thương vong do chiến sự có xu hướng tăng. Israel cũng đang bước vào dịp lễ Purim - thời điểm thường diễn ra nhiều hoạt động tập trung đông người. Tuy nhiên, theo khuyến cáo hiện hành của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, các hoạt động tụ tập đông người để tổ chức lễ Purim đều bị cấm, kể cả trong hầm trú ẩn, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các hạn chế an ninh hiện được duy trì đến 20h00 ngày 7/3/2026. Trước thời điểm này, cơ quan chức năng Israel sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và có thể điều chỉnh hướng dẫn khi cần thiết.

Để bảo đảm an toàn về người và tài sản, Đại sứ quán đề nghị bà con tuân thủ nghiêm quy định của sở tại; thường xuyên theo dõi thông tin từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel; hạn chế tối đa di chuyển giữa các thành phố; luôn ở gần khu vực có hầm trú ẩn; chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, sẵn sàng thực hiện các phương án di chuyển khi có hướng dẫn chính thức.

Đại sứ quán cũng khuyến nghị cộng đồng duy trì liên hệ thường xuyên với cơ quan đại diện. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần hỗ trợ về bảo hộ công dân, bà con có thể liên hệ trực tiếp tới các số điện thoại: +972 55 502 5616 và +972 50 878 3373.

Trước đó, trong ngày 2/3, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Israel Nghiêm Xuân Hải Đăng cho biết đến thời điểm hiện nay, Đại sứ quán chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị thương vong trong các đợt tấn công tên lửa gần đây. Ngay từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra ngày 28/2, Đại sứ quán đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, duy trì trực 24/7; cập nhật tình hình theo giờ và thường xuyên gửi khuyến cáo an toàn tới cộng đồng qua các kênh chính thức. Công tác rà soát, lập danh sách công dân theo khu vực cư trú được triển khai liên tục; bà con được đề nghị duy trì liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán và chủ động thông báo khi thay đổi nơi ở hoặc phát sinh tình huống khẩn cấp.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.