Đầm ấm không khí đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019 tại Bỉ và Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, như đã thành thông lệ mỗi khi Tết đến xuân về, tối 26/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Đại công quốc Luxembourg đã tổ chức Tết cổ truyền Kỷ Hợi với sự tham dự của đông đảo đại diện kiều bào, cán bộ, lưu học sinh Việt Nam làm việc và học tập tại Bỉ cùng những bạn bè người Bỉ yêu Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Vũ Anh Quang điểm lại một số thành tựu nổi bật mà đất nước đạt được trong năm 2018, như mức tăng trưởng về kinh tế kỷ lục trong 7 năm qua và vượt mọi dự đoán với 7,08%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức chưa từng có với 482 tỷ USD và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 35,5 tỷ USD. Sự đóng góp của bà con Việt kiều được đánh giá rất cao với số tiền kiều hối gửi về trong năm qua lên tới 15,9 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Đại công quốc Luxembourg Vũ Anh Quang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh :Kim Chung/ Pv TTXVN tại Bỉ

Đại sứ cũng đặc biệt nhấn mạnh việc trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Bỉ hồi tháng 10 vừa qua, các nhà lãnh đạo Bỉ đã đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ vào sự phát triển kinh tế, xã hội nước sở tại và hết lời ca ngợi nền ẩm thực tinh tế của Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam - Bỉ cũng như quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2018 đã có sự tăng trưởng mới và đi vào thực chất, đặc biệt là việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Bỉ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngoài ra, Việt Nam đã ký hiệp định hợp tác với hai vùng lớn nhất ở Bỉ là Flanders và Wallonie. Việt Nam và EU cũng đang thúc đẩy việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư.

Đại sứ cho biết, quan hệ giữa Việt Nam với Bỉ và EU luôn là một trọng tâm trong chính sách ngoại giao của đất nước hiện nay và trong thời gian tới. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019, Đại sứ chúc toàn thể bà con, các em lưu học sinh cùng những người bạn của Việt Nam tại Bỉ, một năm mới sung túc và dồi dào sức khỏe.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ, ông Huỳnh Công Mỹ cho biết, ngoài các hoạt động thường niên đã tổ chức thành công với sự tham dự của bà con, Tổng hội dự kiến năm mới sẽ tiếp tục thúc đẩy con em người Việt tại Bỉ tham gia trại hè ở Việt Nam, dự lễ giỗ tổ Hùng Vương, thành lập câu lạc bộ thể thao, tổ chức các hoạt động cho người lớn tuổi, quyên góp từ thiện giúp đỡ người tàn tật và người gặp khó khăn trong nước.

Về đối ngoại, Tổng hội sẽ tăng cường trao đổi với các Hội người Việt Nam ở các nước châu Âu, các tổ chức và đoàn thể tại Bỉ để cải thiện chất lượng hoạt động.

Trong không khí đầm ấm, vui vẻ, thắm tình quê hương đất nước, Đại sứ cùng bà con quan khách có mặt tại buổi lễ đã cùng nâng ly chúc cho một năm mới Kỷ Hợi tràn đầy hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam như bánh chưng, nem, giò lụa…

* Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, chiều 26/1, trong niềm vui đón chào Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức Tết cổ truyền với sự tham dự của đông đảo bà con người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Nam Phi, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao và giới doanh nghiệp nước sở tại.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Vũ Văn Dũng điểm lại những sự kiện nổi bật trong nước năm 2018 cũng như các hoạt động lớn trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Canada hồi tháng 6/2018.

Chú thích ảnh
 Thiếu nhi nhận quà mừng tuổi năm mới của Đại sứ Vũ Văn Dũng. Ảnh: Phi Hồng/TTXVN

Theo Đại sứ, 2018 cũng là năm đánh dấu mốc quan trọng khi Việt Nam và Nam Phi kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và qua đó, lãnh đạo hai bên khẳng định sẽ tiếp tục đưa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực đi vào chiều sâu, đồng thời mở thêm ra nhiều hướng hợp tác mới trong thời gian tới.

Năm qua cũng là quãng thời gian ghi lại nhiều thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Nam Phi. Với việc trao đổi hàng chục đoàn cấp cao trong năm 2018, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và có những bước phát triển mới mạnh mẽ. Bên cạnh đó, quan hệ kinh tế tiếp tục khởi sắc với kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt 1.1 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2017.

Đại sứ Vũ Văn Dũng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung và người Việt Nam đang sinh sống, lao động tại Nam Phi nói riêng, cũng như đánh giá cao vai trò của cộng đồng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp năm mới, Đại sứ chúc toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, công tác và học tập tại Nam Phi sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, phát huy hơn nữa truyền thống yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam.

Trong không khí ấm áp và chân thành hữu nghị, thắm tình đồng chí anh em, các đại biểu tham dự Tiệc chiêu đãi mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 đã cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống, đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền dân tộc của Việt Nam và cùng nghe những bài hát, điệu múa hướng về quê hương, đất nước do tập thể cán bộ, phu nhân các cơ quan đại diện và bà con người Việt trình diễn.

Kim Chung - Phi Hùng (TTXVN)
Người dân Lào tưng bừng vui đón Tết cổ truyền dân tộc
Người dân Lào tưng bừng vui đón Tết cổ truyền dân tộc

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, sáng 14/4, người dân trên khắp đất nước Triệu Voi đã bắt đầu các hoạt động vui đón tết cổ truyền dân tộc, còn gọi là Bun Hốt Nặm (Hội Té nước) hay Bun Pi May (Hội Năm mới), với nhiều hoạt động mang đặc trưng của Tết Lào như tắm tượng, đi chùa cầu may, rước Nang Sangkhane (Nàng Chúa Xuân) và té nước, một hoạt động không thể thiếu trong Tết cổ truyền của Lào với ước mong nước về cho cuộc sống sinh sôi, đâm chồi nảy lộc, hạnh phúc, ấm no.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN