Đại sứ quán Việt Nam tại Australia kỷ niệm Quốc khánh

Ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 69 tại Tòa nhà Quốc hội cũ, một trong những kiến trúc mang dấu ấn lịch sử của Vùng Lãnh thổ Thủ đô Canberra (ACT), Australia.

 

Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Ảnh: Võ Giang/TTXVN

 

Tham dự buổi lễ có nhiều quan chức cấp cao của Quốc hội, Chính phủ Liên bang Australia và ACT, học giả Australia, bạn bè quốc tế, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, đông đảo bà con Việt kiều và lưu học sinh Việt Nam tại Australia.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị đã điểm lại những thành tựu to lớn về mọi mặt mà nhân dân Việt Nam đạt được trong 69 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, đưa Việt Nam từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình, có hệ thống chính trị ổn định, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp này, Đại sứ Lương Thanh Nghị cũng đánh giá cao và bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ to lớn và vô giá của chính phủ, nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế cũng như bạn bè trên khắp thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay của Việt Nam. Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu là “thành viên tích cực và có trách nhiệm” của cộng đồng quốc tế; đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như toàn cầu.

 

Đông đảo bạn bè quốc tế đã tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Võ Giang/TTXVN

 

Điểm lại quan hệ Việt Nam- Australia, Đại sứ Lương Thanh Nghị nhấn mạnh những thành tựu đạt được kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, trong đó nổi bật là việc thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2009. Hai bên duy trì việc trao đổi thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop (2/2014) và chuyến thăm Australia của Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường (4/2014). Hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển mạnh; Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam và đứng thứ 21 trong số các nước/vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. ODA của Australia dành cho Việt Nam được duy trì ở mức khá cao trong những năm qua, thiết thực hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển. Hợp tác giáo dục trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước, với gần 26.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các cơ sở đào tạo ở Australia.

 

Với một cộng đồng người Việt Nam đông đảo gần 300.000 người, và gần 230.000 khách du lịch Australia thăm Việt Nam hàng năm, quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng được mở rộng, làm thắt chặt hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc. Bên cạnh đó, Việt Nam và Australia cũng tích cực phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

 

Đại sứ Lương Thanh Nghị đánh giá cao sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam vào xã hội đa văn hóa của Australia, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ quý báu mà Chính phủ Australia đã dành cho cộng đồng người Việt Nam.

 

Trong buổi chiêu đãi mừng Quốc khánh, khách tham dự đã được thưởng thức những món ăn Việt Nam truyền thống và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tiềm ẩn về phong cảnh và con người Việt Nam do hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh và Hoàng Hải Thịnh thực hiện; đồng thời được thưởng thức những bản dân ca sâu lắng của hai đất nước Việt Nam và Australia qua tiếng đàn bầu và sáo trúc của nữ nghệ sĩ Đinh Minh Hà.

 

Đỗ Vân

Hoạt động mừng Quốc khánh Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới
Hoạt động mừng Quốc khánh Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước Thái Lan, Nhật Bản và Australia đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi mừng 69 năm Quốc khánh Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN